Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc công bố phát sóng chương trình phát thanh tiếng H'Mông

Thứ Tư, 08/10/2008, 14:48
Ngày 7/10, tại tỉnh Sơn La, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc đã tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (29/9/1998 – 29/9/2008) và công bố phát sóng chương trình phát thanh tiếng H'Mông.

Trong 10 năm hoạt động, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc đã cung cấp thông tin liên tục hằng ngày cho các hệ phát thanh của Đài TNVN, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và ngôn ngữ thể hiện. Đài đã tuyên truyền, phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... trên địa bàn 5 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái.

Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Bắc hằng ngày sản xuất, phát sóng 3 chương trình phát thanh tiếng dân tộc Thái, Dao, Mông và 1 chương trình dân ca các dân tộc thiểu số. Chương trình tiếng Thái được phát sóng từ 7/5/2002; tiếng Dao phát sóng ngày 7/5/2006 và tiếng Mông kế thừa từ hệ VOV4, phát sóng ngày 1/10/2008

Thanh Hiền
.
.
.