Đà Nẵng: 14 di tích được xếp hạng quốc gia và được bảo vệ theo Luật Di sản - Văn hóa

Chủ Nhật, 01/06/2008, 14:41
Đến nay, TP Đà Nẵng có 14 di tích được xếp hạng quốc gia và được bảo vệ theo Luật Di sản - Văn hóa, như: Thành điện Hải, Nghĩa trủng Khuê Trung, Nghĩa trủng Phước Ninh, đình Đồ Bản, đình Tuý Loan, di tích K20, nghĩa trang IPhaNho, đình Nạn Nam...

Trong đó có 3 di tích liên quan đến danh nhân văn hóa - lịch sử là Đỗ Thúc Tịnh, Ông Ích Khiêm, Thoại Ngọc Hầu và 3 di tích liên quan đến lịch sử chống ngoại xâm là Thành Điện Hải, Nghĩa trủng Phước Ninh và Nghĩa trủng Hòa Vang.

Được biết, cuối năm 2007, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành các quyết định công nhận thêm 3 di tích cấp quốc gia tại TP Đà Nẵng nữa là: Lăng mộ nhà cách mạng Đỗ Thúc Tịnh tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang; nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại) tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà và Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Thạc Gián thuộc phường Chính Gián, quận Thanh Khê

H.T.
.
.
.