Đà Lạt: Trưng bày bộ bình trà bằng đất nung lớn nhất nước

Thứ Sáu, 22/12/2006, 09:19
Mỗi bình trà có kích thước: Cao 1,5m, đường kính rộng 0,8m; mỗi chiếc ly cao 0,5m, đường kính rộng 0,4m và đĩa đặt ly trà có đường kính 0,7m.

Ngày 21/12, Công ty Chè Haiyih - doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất chè cao cấp ở Cầu Đất - Đà Lạt vừa trưng bày 3 bộ bình, tách trà bằng đất nung lớn nhất nước tại khu vực triển lãm "không gian văn hóa chè Việt" ở Công viên Xuân Hương - Đà Lạt.

Mỗi bình trà có kích thước: Cao 1,5m, đường kính rộng 0,8m; mỗi chiếc ly cao 0,5m, đường kính rộng 0,4m và đĩa đặt ly trà có đường kính 0,7m. Đặc biệt, trên thân bình trà in đậm dòng chữ: Tea Culture Festival 2006 - Haiyih C.ltd.

Bà Hà Thúy Linh, Phó Giám đốc Công ty Haiyih cho biết, đây là bộ bình trà do các nghệ nhân ở làng gốm Bàu Trúc - Ninh Thuận sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống của người Chăm ở làng gốm Bàu Trúc. Theo đó, các nghệ nhân ở làng gốm Bàu Trúc đã phải mất 2 tháng mới chế tác và nung được 10 bình tách trà nhưng chỉ có 3 bộ đạt yêu cầu, số còn lại đều bị rạn nứt khi nung với nhiệt độ cao.

Bộ bình trà kỷ lục này sẽ được trưng bày trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng

Nhất Hùng
.
.
.