Cuộc thi piano quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội

Thứ Ba, 07/09/2010, 14:35
Tối 5/9, cuộc thi piano quốc tế lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Cuộc thi do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng tổ chức, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và 200 năm ngày sinh của nhạc sĩ thiên tài Frederik Chopin (1810-1010). Cuộc thi cũng nhằm góp phần phát hiện, để hỗ trợ tài năng trẻ của piano Việt Nam và nhiều nước. Có 63 thí sinh của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự cuộc thi: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Canada v.v…

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình độc tấu piano đặc biệt của các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế: tài năng piano trẻ Nguyễn Việt Trung, từng giành được nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế; nghệ sĩ Đào Trọng Tuyên tu nghiệp ở Canada và nghệ sĩ piano hàng đầu của Pháp, Micheal Bourdoncle, một trong 7 vị giám khảo của cuộc thi.

Từ sáng 6/9, 63 thí sinh đến từ 10 quốc gia chia làm 3 bảng bắt đầu thi tài tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, theo 3 bảng A,B,C được chia theo lứa tuổi: bảng A từ 10-13 tuổi, bảng B từ 14-17 tuổi, bảng C từ 18-25 tuổi. Hội đồng giám khảo gồm 7 thành viên là các giáo sư và chuyên gia về piano ở Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Nga, Nhật Bản… NSND Đặng Thái Sơn giữ vai trò Chủ tịch danh dự và Giám đốc nghệ thuật của cuộc thi.

Cuộc thi sẽ kết thúc bằng đêm gala trao thưởng với chương trình hòa nhạc tối 13/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, do các thí sinh đoạt giải biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội.

Dạ Miên
.
.
.