Cồng chiêng Tây Nguyên thu hút khách du lịch

Chủ Nhật, 17/02/2013, 11:21
Tết này nhiều du khách tìm đến Tây Nguyên như muốn thả hồn mình trong cảm giác ngân nga của tiếng cồng, tiếng chiêng, của những sản vật tinh thần độc đáo và hương vị ẩm thực mang đậm bản sắc Tây Nguyên...

Tại phố núi Pleiku (Gia Lai), nhiều khu vui chơi giải trí như công viên Diên Hồng, Khu du lịch sinh thái Về Nguồn, công viên Đồng Xanh, Biển Hồ… đông đúc khách du xuân với nhiều trò chơi dân gian. Công viên Đồng Xanh là nơi hút khách nhiều nhất Gia Lai nhờ các hoạt động mừng xuân đặc sắc với cung đường hoa tràn ngập công viên và nhiều trò chơi giải trí hấp dẫn, đậm đà bản sắc dân tộc. Công viên Đồng Xanh đã tái hiện các di tích như Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, chùa Một Cột, thạch động huyền bí, Vua Lửa, Vua Nước, Nữ thần Mặt Trời, cây cổ thụ hóa thạch lớn nhất Việt Nam… Đặc biệt chương trình biểu diễn cồng chiêng và những món ẩm thực 3 miền, ẩm thực truyền thống của đồng bào Jrai, Bahnar như rượu ghè, gà nướng, cơm lam… đã thu hút được sự quan tâm của du khách gần xa.

Theo ông Nguyễn Trần Hanh - Giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC, bình quân mỗi ngày trong dịp tết, Công viên Đồng Xanh đón trên dưới 20.000 lượt khách tham quan.

Biểu diễn cồng chiêng cũng đã thu hút hàng trăm ngàn du khách đến với các địa danh thắng cảnh ở Đà Lạt, Lâm Đồng trong dịp Tết này

N.Như
.
.
.