Công an quận Ba Đình cung cấp tư liệu cho các nhà văn

Thứ Năm, 11/06/2009, 10:36
Các nhà văn lấy làm thú vị khi được nghe các trinh sát, các cán bộ Công an quận kể lại cuộc đấu tranh khám phá, truy bắt các loại tội phạm trong thời gian gần đây như tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm về trật tự an toàn xã hội… Đây là những chi tiết rất sinh động giúp cho các nhà văn hình thành ý tưởng sáng tạo nhân vật và tác phẩm.

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về cuộc thi viết truyện và ký về hình ảnh người chiến sĩ Công an Hà Nội, ngày 10/6, lãnh đạo Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các nhà văn Việt Nam để cung cấp tư liệu về cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trong những năm qua.

Tham dự buổi gặp mặt có nhiều nhà văn trong và ngoài lực lượng CAND như nhà văn Ma Văn Kháng, Tô Đức Chiêu, Dương Duy Ngữ, Trần Quang Quý, Phan Quế, Sương Nguyệt Minh, Y Ban, Trần Thanh Hà, Nguyễn Xuân Hải, Võ Xuân Hà, Nguyễn Đình Tú, Thùy Dương, Nguyễn Hồng Thái, Hà Nguyên Huyến, Nguyễn Tuấn…

Các nhà văn lấy làm thú vị khi được nghe các trinh sát, các cán bộ Công an quận kể lại cuộc đấu tranh khám phá, truy bắt các loại tội phạm trong thời gian gần đây như tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm về trật tự an toàn xã hội… Đây là những chi tiết rất sinh động giúp cho các nhà văn hình thành ý tưởng sáng tạo nhân vật và tác phẩm.

Thay mặt lãnh đạo Công an quận Ba Đình, Thượng tá Đào Hữu Nam, Phó trưởng Công an quận sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và đề nghị các nhà văn sắp tới dành thời gian đi thực tế, gần gũi cán bộ, chiến sĩ Công an các phường, quận để lấy cảm hứng sáng tác, góp phần động viên anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ

Anh Thảo
.
.
.