Còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập

Thứ Ba, 08/07/2014, 21:23
Ngày 8/7, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH – TT – DL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác văn hóa, thể thao và du lịch.

 Bên cạnh rất nhiều những việc đã làm được như hạn chế các tiêu cực tại các lễ hội lớn; chấn chỉnh các vi phạm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn,… các báo cáo, ý kiến tại hội nghị cũng thẳng thắn nêu ra rất nhiều những tồn tại, bất cập như: di tích bị xuống cấp, bị xâm hại; việc đưa hiện vật, đồ thờ tự không phù hợp vào di tích; cài giắt tiền lên tượng, kinh doanh thu đổi tiền lè, bán đổi mã, khấn thuê, lễ mướn, xem bói, đeo bám khách, rác thải, hàng quán, nhà vệ sinh không đạt chuẩn...

Quang cảnh hội nghị.

Về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014, Bộ VH – TT – DL cũng đã vạch ra nhiều kế hoạch thực hiện, trong đó nhấn mạnh việc triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý hành chỉnh, sự nghiệp công, cắt giảm tối đa việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các đoàn công tác, số lượng người tham gia các đoàn công tác trong nước và đi nước ngoài…

Cảnh Vũ
.
.
.