Còn thiếu những chương trình truyền hình cho thiếu nhi Khmer

Thứ Ba, 22/02/2005, 20:25

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Tp. Cần Thơ có hai kênh phát sóng, trong đó chương trình tiếng Khmer được phát trên kênh CVTV2, riêng chuyên mục "Bông hoa nhỏ" phát với thời lượng mỗi ngày 2h. Tuy nhiên mỗi năm, Phòng Khmer chỉ thực hiện mới 18 chương trình, phải phát lại hơn 300 chương trình đã làm trong các năm trước.

Nguyên nhân chính là hầu hết các em thiếu nhi Khmer sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vì vậy mỗi khi tập hợp các em để dàn dựng chương trình, thì các cộng tác viên phải nỗ lực đến bở hơi tai mới có được một chương trình văn nghệ "xem được" mà thôi.

Đã vậy, hiện nay những ca khúc viết cho thiếu nhi rất ít. Số nhạc sĩ người dân tộc Khmer sáng tác được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cộng tác viên Dương Chí Dũng - giáo viên dạy nhạc tại Trường THCS Phú Tân (Mỹ Tú - Sóc Trăng), tâm sự: "Cái khó trong việc dàn dựng chương trình thiếu nhi là các em biết chữ Khmer ít quá".

Sư cả trụ trì chùa Chót, xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi) nhận xét: "Chương trình thiếu nhi Khmer trên kênh CVTV2 góp phần làm phong phú tâm hồn các em, giúp các em rút kinh nghiệm cho bản thân, sống có ích cho xã hội và học tập chữ Khmer ngày càng tốt hơn".

Thời gian qua, các đài phát thanh - truyền hình ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đầu tư khá nhiều cho chương trình tiếng Khmer, góp phần định hướng nhận thức thẩm mỹ cho thanh, thiếu niên Khmer trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đài phát thanh - truyền hình các tỉnh rất cần được tăng thêm kinh phí sản xuất chương trình thiếu nhi Khmer, trao đổi chương trình giữa các đài, thì hiệu quả dành cho các em sẽ phong phú hơn

Đức Giang
.
.
.