"Con mắt biên tập" - Cuốn cẩm nang nghiệp vụ dành cho người làm báo

Thứ Sáu, 24/06/2011, 11:20
Cùng với buổi giao lưu, trao đổi giữa đông đảo sinh viên ngành Báo chí và các nhà báo có thâm niên công tác lâu năm, đặc biệt là biên tập viên trong các tờ báo lớn: Đặng Tâm Chánh, Trần Trọng Thức, Lê Xuân Trung, Trần Đức Tài, sáng 22/6, Khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, Công ty Saigon Media đã chính thức ra mắt cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách nghề báo.

Được dịch giả, nhà báo Trần Đức Tài chuyển ngữ sang tiếng Việt với tựa đề "Con mắt biên tập" (The Editorial eye), tập sách không chỉ tiết lộ những vinh quang nhưng thầm lặng của các biên tập viên trong các cơ quan báo chí mà còn giúp người đọc tăng cường kỹ năng làm việc với ngôn từ, ý nghĩa và tác giả của từng bài báo.

Bao gồm 3 phần chính: biên tập bản thảo, biên tập nội dung và biên tập trang, tập sách chỉ rõ, biên tập viên hiện nay bắt buộc phải làm nhiều việc hơn, đa năng hơn. Người biên tập ngày nay không chỉ làm việc với ngôn ngữ mà còn phải am hiểu các kỹ năng trình bày, dàn trang, tư duy hình ảnh…

"Con mắt biên tập" do nhà báo, chuyên gia Jane T.Harrigan - Giáo sư giảng dạy tại Đại học New Hampshire, cố vấn cho nhiều ấn phẩm tại Mỹ và Karen Brow Dunlap, Giám đốc Viện Báo chí Poynter tại Florida, người hai lần tham gia Ban giám khảo giải thưởng báo chí Pulitzer biên soạn

Hoa Nguyễn
.
.
.