Chuyến đi thực tế sáng tác đầu tiên của Chi hội Nhạc sĩ CAND tại vùng cực Bắc

Thứ Sáu, 27/09/2013, 10:12
Chi hội Nhạc sĩ Công an mở hoạt động đầu tiên của đại hội chi hội bằng chuyến đi thực tế vùng cực Bắc của đất nước cuối tháng 9/2013.

Đoàn sáng tác đủ đại diện Bắc Trung Nam và các đơn vị như nhạc sĩ Trương Hùng (Cục Công tác chính trị), Lê Tâm (Báo CAND), Đỗ Hoàng Linh (truyền hình ANTV), Ngô Thế Vương (Công an Hà Giang), Lưu Văn Bình (Công an Đà Nẵng), Thanh Hải (Công an Long An), Dương Năm (Công an Tiền Giang)…

Đoàn thực tế sáng tác Chi hội Nhạc sĩ Công an gặp gỡ Bộ đội Biên phòng đồn Lũng Cú.

Các nhạc sĩ đã thăm và trao đổi kinh nghiệm với các địa phương nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bằng âm nhạc; Thâm nhập đời sống đồng bào thiểu số vùng hiểm trở tại cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc; Giao lưu với bộ đội Đồn Biên phòng Lũng Cú; Gặp gỡ các chiến sĩ Công an vùng biên giới để hiểu sâu tinh thần vượt khó của anh em; Về nguồn thăm khu di tích lịch sử Tân Trào, Nha Công an Trung ương là hoạt động có ý nghĩa tiếp nối truyền thống trong cuộc vận động sáng tác ca khúc cách mạng và đề tài kháng chiến.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, của Tổng cục XDLL, Phòng Công tác chính trị Tuyên Quang và Hà Giang, các nhạc sĩ đã có những cảm hứng đầu tiên để hình thành cấu tứ giàu cảm xúc thực tiễn về hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tâm với đồng bào

Tả Từ
.
.
.