Chương trình nghệ thuật đặc biệt ‘Đất nước trọn niềm vui’

Thứ Bảy, 02/05/2015, 00:24
Hòa cùng không khí chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), tối 30/4, tại khu vực lễ đài trước Hội trường Thống Nhất, TP HCM, Ban Tổ chức lễ cấp quốc gia và UBND TP HCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hóa nghệ thuật với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.

Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Cuba; đoàn đại biểu khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM đã ôn lại những mốc son chói lọi của đất nước, đặc biệt là Đại thắng Mùa xuân 1975. Tiếp bước cha anh, nhân dân TP HCM quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, mãi mãi xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố anh hùng.

Một số tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”.

Cả trục đường Lê Duẩn trở thành sân khấu chính. Để quần chúng nhân dân có thể theo dõi, 20 màn hình lớn được gắn suốt trục đường, kéo dài từ Hội trường Thống Nhất đến Thảo Cầm Viên. Rất đông người dân đã có mặt. Ai nấy đều náo nức chờ đón chương trình. Với các tiết mục được dàn dựng công phu, phối cảnh hoành tráng, hơn 5.000 nghệ sĩ chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng đã tái hiện sinh động hành trình lịch sử đầy tự hào của dân tộc từ năm 1954 đến thời kỳ đất nước hòa bình, hội nhập.

Chương trình chia làm 3 chương. Chương 1 mang chủ đề “Khát vọng non sông”, tái hiện cuộc kháng chiến từ năm 1954 đến năm 1975. Mở đầu chương trình là hình ảnh Việt Nam thanh bình, yên ả, người dân hiền lành, chất phác. Tiếp đó là nỗi đau đất nước bị chia cắt, phong trào Đồng Khởi, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên và nhân dân miền Nam nổi dậy...

Với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, ở chương 2, các nghệ sĩ dựng lại khí thế hào hùng trong những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của thế hệ thanh niên miền Bắc; những cô gái Sài Gòn đi tải đạn đầy lạc quan; hình ảnh đoàn xe tăng quân giải phóng tiến về Sài Gòn, húc đổ cổng Dinh Độc Lập trong tưng bừng cờ hoa của quân và dân miền Nam tháng 4 lịch sử năm 1975.

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” là khúc ca của dân tộc nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày khải hoàn. Chương 2 cũng là lời tri ân các anh hùng liệt sỹ đã nằm xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chương 3 “Tự hào 40 năm thành phố anh hùng” là bản hoan ca về sự chuyển mình vươn lên của thành phố mang tên Bác trong thời kỳ hội nhập, ngợi ca nhân dân lao động, những người lính canh giữ biển đảo quê hương...

Các ca khúc truyền thống cách mạng như"Vì miền Nam thân yêu”, "Hát cho dân tôi nghe”, “Dậy mà đi”, "Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, "Tiến về Sài Gòn”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Người mẹ của tôi", “Miền xa thẳm”, “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình”… vang lên đầy xúc động, tự hào qua các giọng ca nổi tiếng như NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Quế Trân…

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, nhóm múa ABC, Phương Việt, Mặt Trời…

Chương trình gửi gắm thông điệp: “Con người Việt Nam hiền hòa, chịu thương chịu khó, yêu hòa bình, luôn khát vọng độc lập, tự do. Điều đó trở thành ý chí, sức mạnh đưa Việt Nam vượt qua mọi gian lao để đấu tranh và xây dựng một đất nước hòa bình, thống nhất, ngày càng phát triển”. Kết thúc chương trình, thành phố bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 điểm để nhân dân thưởng lãm.

Quỳnh Nga
.
.
.