Chương trình thơ nhạc “Như giọt sương long lanh”:

Chung tay vì đồng bào nghèo tại A Sao, A Lưới

Thứ Ba, 28/10/2008, 13:46
Chương trình thơ nhạc Hồ Đắc Thiếu Anh kết hợp vận động từ thiện, giúp đỡ đồng bào nghèo sẽ được Đài Truyền hình TP HCM, Câu lạc bộ văn hóa Huế, Hội đồng hương Thừa Thiên - Huế tổ chức vào sáng 1/11 tại Cung văn hóa lao động TP HCM, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1.

Được biết, nữ thi sĩ Hồ Đắc Thiếu Anh là người gốc Huế, hiện đang là hội viên Hội Nhà văn TP HCM. Bên cạnh các tập thơ Mênh mông chiều, Giọt buồn nghiêng, Mưa rêu, Mùa lá chín, chị còn được biết đến với khá nhiều album thơ nhạc: Hương chùm kết, Sao không là ngày xưa, Sông trẻ lại và gần đây nhất là Khúc vàng phai.

Với chủ đề "Như giọt sương long lanh", tại chương trình thơ nhạc dành riêng cho chị vào ngày 1/11, công chúng yêu thơ tại TP HCM sẽ có dịp thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu nhất của Hồ Đắc Thiếu Anh qua các giọng diễn ngâm, diễn đọc của NSƯT Hồng Vân, Vân Khánh, Thúy Vinh, Ngô Đình Long, Thu Thủy, Hoài Thương, nhà thơ Trương Nam Hương, Tôn Nữ Thu Thủy và nhạc sĩ Đại Lợi.

Ngoài ra, góp mặt trong chương trình còn có khá nhiều gương mặt ca sĩ, nghệ sĩ khác: Nhạc sĩ Kiều Tấn, Quỳnh Hợp, Nguyễn Phú Yên, Kiều Tấn Minh, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, Đăng Ninh, NSƯT Mạnh Hùng, ca sĩ Vân Khánh, Đông Quân, Thanh Ngọc...

Nhân dịp này, 300 tập thơ "Mùa lá chín", 500 CD "Khúc vàng phai", một số kỷ vật của nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh và nhiều thành viên khác trong Câu lạc bộ văn hóa Huế cũng sẽ được trưng bày, bán đấu giá lấy tiền, đóng góp cho Ban từ thiện Hội đồng hương Huế TP HCM để giúp đỡ đồng bào nghèo tại hai huyện A Sao, A Lưới của Thừa Thiên - Huế

PV
.
.
.