Chuẩn bị khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thứ Tư, 11/03/2015, 04:42
Sau gần 7 năm thi công, công trình tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Mẹ có 11 người con, cháu là liệt sĩ), hiện đã cơ bản hoàn chỉnh tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2015).

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được khởi công xây dựng vào năm 2009, trên núi Cấm, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, với diện tích xây dựng hơn 15ha, có tổng mức đầu tư hơn 411 tỉ đồng. Tượng đài chính là hình ảnh mẹ Thứ, cùng cánh cung khắc họa chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu trên cả nước.

Tượng được làm bằng đá hoa cương cao 18m, dài 120m. Bên trong thân tượng đài là Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng với diện tích khoảng 400m2, ghi danh gần 50.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp cả nước…
An Khang
.
.
.