“Chợ phiên sách cũ” dành cho người yêu sách

Thứ Bảy, 19/09/2015, 08:46
Diễn ra trong suốt 3 ngày từ 18 đến 20/9 tại Nhã Nam Thư quán, nhà 015 Lô B Chung cư 43, Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, “Chợ phiên sách cũ” trưng bày hàng ngàn đầu sách xưa, sách xuất bản hàng chục năm về trước. Sách được trưng bày thuộc nhiều loại: sách Việt Nam xuất bản trước năm 1975, sách xuất bản thời bao cấp, sách do Liên Xô cũ xuất bản, Từ điển, Báo và tạp chí xưa…
Sáng 20/9, Ban tổ chức phối hợp với một số nhà sưu tập sách tổ chức buổi đấu giá sách xưa, sách hiếm và có giá trị để gây quỹ ủng hộ quỹ từ thiện “Sách nói cho người mù TP Hồ Chí Minh”. Đáng chú ý trong đợt đấu giá sách lần này có  “Việt Nam văn hoá sử cương” (tác giả Đào Duy Anh, bản in của nhà xuất bản Bốn Phương, 1951), “Kiều song ngữ Việt Pháp” (Nguyễn Văn Vĩnh, nhà xuất bản Vĩnh Bảo, 1951), “Vang bóng một thời” (Nguyễn Tuân, nhà xuất bản Cảo Thơm, 1968), Tri Tân tạp chí 1943… 

Cũng tại “Chợ phiên sách cũ”, cùng với Nhã Nam, nhiều nhà làm sách khác như Nhà xuất bản Trẻ, Alpha, Đông A, Thái Hà… còn giới thiệu đến độc giả nhiều tác phẩm mới xuất bản. Các đầu sách mới này đều được giảm giá từ 25% đến 50% so với giá bìa.

N.H.
.
.
.