Cho phép khai quật khảo cổ tại nhiều địa phương

Chủ Nhật, 07/12/2014, 12:22
Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản cho phép các đơn vị được khai quật khảo cổ tại các tỉnh Bình Định, Hải Dương, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành khai quật di tích lò gốm Trường Cửu thuộc thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, tỉnh Bình Định; Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hải Dương khai quật di chỉ gốm sứ Chu Đậu tại thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích Triền Tranh thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai quật khảo cổ tại di tích Lầu Tàng Thơ thuộc phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu, trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng, các đơn vị liên quan phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

V.Q.
.
.
.