Thừa Thiên – Huế:

Chi 150 tỷ đồng để trùng tu 22 di tích lịch sử

Thứ Bảy, 17/01/2015, 11:39
Trung tâm BTDT Cố đô Huế sẽ dành nguồn vốn 150 tỷ đồng để triển khai trùng tu 22 công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Chiều 16/1, ông Phan Than Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, trong năm 2015, trung tâm sẽ dành nguồn vốn 150 tỷ đồng để triển khai trùng tu 22 công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Qua đó, sẽ tiến hành bảo tồn và tu bổ các di tích quan trọng như: Phu Văn Lâu, Nhật Thành Lâu, tôn tạo hệ thống kinh thành Huế, lăng Tự Đức và phục hồi vườn Thiệu Phương.

Ngoài ra, còn một số công trình khác được đầu tư trùng tu là Ngọ Môn, lăng vua Thiệu Trị, Triệu Tổ miếu, lầu Tàng Thơ... Việc trùng tu các di tích trên sẽ giúp di sản Huế đón trên 3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu bán vé đạt khoảng 170 tỷ đồng trong năm 2015.

A.Khoa
.
.
.