Cháy lớn tại rừng phòng hộ Khu kinh tế Dung Quất

Thứ Năm, 04/09/2008, 14:06
Khoảng 10h ngày 3/9, người dân xóm Đồng Tre, xã Bình Trị huyện Bình Sơn phát hiện đám cháy khu vực rừng phòng hộ ven biển phía sau Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Người dân đã lập tức điện báo với các ngành chức năng.

30 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ngãi, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng huyện Bình Sơn có mặt kịp thời cùng hơn 50 nhân viên bảo vệ Nhà máy Lọc dầu và người dân địa phương tham gia dập tắt đám cháy.

Ông Lê Thanh - cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm huyện Bình Sơn có mặt tại hiện trường cho biết: Do không có đường ôtô vào khu vực xảy ra cháy nên xe chữa cháy của Công an tỉnh không đến được hiện trường.

Lực lượng chữa cháy chủ yếu dùng các phương tiện thô sơ để chữa cháy nên đến 15h đám cháy mới được dập tắt.

Cũng theo ông Lê Thanh thì nguyên nhân vụ cháy ban đầu xác định do một số kẻ trộm cắp dây điện mang vào rừng đốt để lấy đồng làm ngọn lửa lây lan. Uớc tính ban đầu đám cháy thiêu rụi  khoảng 3ha rừng dương phòng hộ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

T.C.
.
.
.