Chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô với nhiều hoat động hấp dẫn

Thứ Sáu, 05/10/2012, 16:27
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 58 năm Ngày giải phóng Thủ đô, Sở  Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Liên hoan múa rồng - Hà Nội 2012 và chương trình hát, nhảy tập thể “Hãy cùng hát vang”. Các hoạt động được diễn ra vào hai ngày cuối tuần 6 và 7/10, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Liên hoan múa rồng - Hà Nội 2012

Với 29 quận huyện trên địa bàn toàn thành phố được trực tiếp tham gia và hưởng thụ lễ hội dân gian truyền thống chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10. Đây là lần thứ 3 thành phố Hà Nội tổ chức một Lễ hội múa rồng sau 6 năm bị bỏ ngỏ và là lần đầu tiên sau khi Hà Nội xác nhập với Hà Tây. Theo dự kiến của Ban tổ chức, sẽ có khoảng 29 đội thuộc 29 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tham gia Liên hoan múa rồng lần này.

Ngoài việc tham dự cuộc thi, các đội múa rồng còn tham gia diễu hành, cổ động trên một số tuyến phố ở Hà Nội. Trước thềm liên hoan các đội sẽ có màn biểu diễn tự do từ khoảng 12h, ngày 06/10. Liên hoan sẽ chính thức bắt đầu từ 14h đến 18h, ngày 06/10, tại khu vực quảng trường trước của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Hãy cùng hát vang: Kết nối mọi người bằng sức mạnh âm nhạc

Hãy cùng hát vang là tên chương trình vì cộng đồng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Với sứ mệnh hướng về hòa bình qua góc nhìn nghệ thuật, chương trình sẽ gắn kết mọi người bằng sức mạnh âm nhạc và là địa chỉ thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ và bạn bè quốc tế đến với Hà Nội.

Những màn trình diễn đa dạng về thể loại từ các nhóm nhạc trong và ngoài nước tham gia chương trình như: nhảy Hiphop, nhảy cổ động, nhảy Flashmob, khiêu vũ thể thao, bóng đá nghệ thuật, nghệ thuật tượng hình, nghệ thuật sử dụng miệng mô phỏng (Beatbboxing), trượt ván…

Theo ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở VH-TT và DL Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Phần đặc biệt của chương trình là màn cùng hát vang, tại đây những người tham gia không phân biệt giai tầng, chủng tộc, lứa tuổi… sẽ được phát micro theo nhóm và cùng nắm tay nhau hướng về sân khấu hát vang bài hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “We are the World” và “Nối vòng tay lớn”.

Chương trình hứa hẹn sẽ diễn ra trong không khí sôi động, tưng bừng thắm thiết trong tình đoàn kết. Kết thúc chương trình là Lễ công bố kỷ lục Việt Nam cho chương trình có số lượng người tham gia hát và nhảy tập thể vì hòa bình lớn nhất…

Thanh Hòa
.
.
.