Tọa đàm Báo chí Cách mạng với công tác xây dựng Đảng

Thứ Tư, 17/06/2015, 17:47
Trao dồi đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị - là nội dung chính của buổi tọa đàm Báo chí Cách mạng với công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương – Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, sáng 17/6. Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương cùng chủ trì buổi tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn của buổi tọa đàm khẳng định: 90 năm qua, nền báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, vững mạnh. Đội ngũ báo chí đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Báo chí là “người” đi tiên phong, chủ động, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, sự điều hành của Chính phủ về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh kiên quyết chống các tư tưởng thù địch, phản động, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lao động.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung tại buổi tọa đàm. Ảnh Việt Hưng.

Thời gian qua cùng với Báo Nhân dân, các báo Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tạp chí cộng sản và tạp chí các ban Đảng, nhiều báo và tạp chí của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đã phản ánh kịp thời tình hình triển khai, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng ở nhiều địa phương, lĩnh vực, ngành.

Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh Việt Hưng.

Giới thiệu những kết quả đã đạt được, kinh nghiệm hay cũng như những tồn tại nảy sinh phải tiếp tục điều chỉnh, khắc phục; góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cổ vũ điển hình tốt, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh lý luận, chống âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Đồng thời với tư cách "Tiếng nói của Đảng", báo chí đã củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, tin vào thắng lợi của đường lối đổi mới….

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thêm nhận thức của vai trò báo chí trong công tác xây dựng Đảng thời kỳ mới; những kinh nghiệm, bài học thực tiễn của phóng viên, biên tập viên khi đưa tin, viết bài về công tác xây dựng Đảng; những vấn đề, giải pháp trọng tâm của báo chí và cấp ủy đảng trong thời gian tới…

Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu dự buổi tọa đàm. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Thuận Hữu cùng đồng chí Đào Ngọc Dung đánh giá cao những đóng góp to lớn của báo chí Cách mạng Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng; nhấn mạnh thời gian tới đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam cần tăng cường phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, những cách làm mới, sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân, tìm ra những bước đột phá để nhân rộng, tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của cả đất nước.

Đồng thời cần thâm nhập sâu hơn vào đời sống lao động, sản xuất của các tầng lớp nhân dân; coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên về lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt chú ý đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác; trao dồi đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị…

Việt Hưng
.
.
.