Sửng sốt ngắm ‘kho báu’ của ‘ông vua’ đĩa cổ Việt Nam

Thứ Hai, 31/08/2015, 10:48
25 năm đi sưu tầm đồ cổ, đến nay Đinh Công Tường (ngụ Q.12, Tp. Hồ Chí Minh) đã sở hữu cho mình hơn một trăm nghìn cổ vật các loại. Trong đó trên năm nghìn chiếc đĩa gốm sứ cổ đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập...

Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã “Người có số lượng đĩa cổ nhiều nhất Việt Nam” vào ngày 29/8/2015. Bộ đĩa xuất xứ từ Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Việt Nam… có niên đại từ thế kỷ 11 đến 21.

Kỷ lục gia Đinh Công Tường bên chiếc đĩa cổ khổng lồ.

Riêng đĩa gốm xứ Việt Nam, có đầy đủ của cả ba miền Bắc – Trung – Nam qua các thời kỳ gốm Ốc Eo, Đông Sơn, Chăm, Chu Đậu…có giá trị văn hóa vô giá. Trong đó, chiếc đĩa Mai Hạc của vua triều Nguyễn lưu lạc vào tận Đồng bằng sông Cửu Long đã được anh phát hiện trong đống đổ nát của một ngôi nhà người nông dân miệt Cần Thơ. Kế đến là bộ đĩa “ba anh em” với nét trạm trổ đẹp mắt, nội dung mang đậm ý nghĩa nhân văn; đĩa Sa kê từ thế kỷ 19, có hoa văn cực kỳ tinh xảo, màu men cổ kính, chất men trong ngần…

Đinh Công Tường nhận bằng kỷ lục “Người sở hữu đĩa cổ nhiều nhất Việt Nam”.

Để có một “kho báu” đĩa tuyệt đẹp và giá trị, Đinh Công Tường đã phải lặn lội khắp nơi sưu tầm, mua lại. Có lần, anh phải cầm cố sổ đỏ để “tậu” cho bằng được những món đồ mà mình thích. Đinh Công Tường quan niệm, việc sưu tầm gốm sứ là giữ lại những nét văn hóa cổ xưa, những gì tinh túy và tốt đẹp nhất mà loài người đi trước để lại. Đơn giản, bởi văn hóa là tài sản chung, chứ nào của riêng ai.

Một số hình ảnh về bộ đĩa gốm sứ của Đinh Công Tường vừa đạt kỷ lục Việt Nam

Đĩa Sa kê.
Đĩa Hạc Sen.
Bộ đĩa hoa dát vàng.
Bộ đĩa về thiên nhiên.
Ngọc Thiện
.
.
.