Hương trà trên cao nguyên Lâm Đồng

Chủ Nhật, 21/12/2014, 13:09
Lúc 8h30 ngày 21/12, tại Khu đô thị Hà Giang, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã diễn ra lễ Khai mạc Tuần văn hóa trà Lâm Đồng lần thứ V, năm 2014.

Tuần văn hóa trà Lâm Đồng diễn ra từ ngày 21 đến 28/12, tại 3 điểm là TP Bảo Lộc, Đà Lạt và huyện Di Linh, với chủ đề “Hương trà trên cao nguyên Lâm Đồng”. Lễ hội lần này ngoài 5 chương trình chính còn có 11 chương trình hưởng ứng, trong đó có điểm nhất là hội thảo khoa học về ngành trà; tham quan vùng nhiên liệu trà; hội thi hái trà... ngoài ra còn có giải đua xe địa hình, thi tiếng hót chim chào mào, bóng đá làng trà…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh Lâm Đồng là địa phương có nhiều điều kiện ưu đãi đặc biệt để đẩy mạnh phát triển ngành trà.

Theo ông Việt, hiện nay tỉnh này đang có 21.961ha chè, trong đó có 20.524ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch với sản lượng 211.240 tấn/năm. Trên địa bàn TP Bảo Lộc có 219 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh chè. Sản lượng trà Lâm Đồng xuất khẩu ra nước ngoài ngày càng tăng, từ 13.619 tấn năm 2010 đến 2013 tăng lên 15.590 tấn.

Kim Ngân
.
.
.