Các trại sáng tác năm 2007 Hội Mỹ thuật TP HCM: Không có giải Nhất

Thứ Ba, 21/08/2007, 09:30
Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật TP HCM quyết định chỉ trao giải thưởng cho 22 tác phẩm tham gia các trại sáng tác năm 2007 có chất lượng nghệ thuật cao nhất, trong đó cao nhất là 3 giải nhì...

Sáng 20/8, Hội Mỹ thuật TP HCM đã tổ chức tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm kết quả các trại sáng tác do Hội tổ chức năm 2007.

Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 8/2007, Hội đã tổ chức thành công 10 trại sáng tác tại TP HCM, Sóc Trăng, Đà Lạt, Phú Quốc, Hội An, Quảng Nam, Cà Mau, Nha Trang.

Hội đồng Nghệ thuật quyết định chỉ trao giải thưởng cho 22 tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao nhất. Trong đó, bao gồm: 3 giải nhì cho "Ký ức sự sống" của tác giả Nguyễn Minh Phương, "Đối thoại và hội nhập" của Lương Khánh Toàn, "King" của Nguyễn Hoàng Ánh; 4 tác phẩm "Chân Dung" của Hứa Thanh Binh, "Sắc màu của biển" của Nguyễn Tấn Cương, "Chợ Hà Giang" của Trương Lộ, "Đêm và tiếng vọng" của Nguyễn Thanh Sơn được trao đồng giải ba.

15 tác phẩm còn lại đều được trao giải đầu tư. Không có tác phẩm đoạt giải nhất

N.H.
.
.
.