Các sự kiện của Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer lần thứ I

Thứ Năm, 14/11/2013, 19:59
Ngày hôm nay (14/11), tại Sở TT&TT Sóc Trăng, Ban tổ chức Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL-Sóc Trăng lần thứ I năm 2013, tổ chức họp báo giới thiệu các chương trình của Festival.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ tiến hành vào lúc 20h ngày 15/11 với hình thức nghệ thuật sân khấu hóa với tên gọi “Trăng và Lúa” xoay quanh các tập tục nông nghiệp. Sân khấu hóa một vụ mùa với những nghi lễ liên quan; niềm vui ngày mùa thể hiện thông qua các nghi lễ nông nghiệp trong một chu kỳ của người nông dân Khmer.

Tâm điểm của Festival là hội đua ghe Ngo khai mạc vào lúc 11h ngày 16/11 ở loại hình đua ghe Ngo nữ cự ly 1.000m. Lễ bế mạc tổ chức vào lúc 18h ngày 17/11 với nội dung tổng kết Festival đua ghe Ngo và trao thưởng.

Hội chợ thương mại và triển lãm - một sự kiện trong Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL-Sóc Trăng năm 2013.

Trưa ngày 17/11 khai mạc đua ghe Ngo nam cự ly 1.200m. Chiều 14/11, tiến hành khai mạc Hội chợ thương mại và triển lãm; Trò chơi dân gian và thể thao dân tộc. Ngày 15/11 diễn ra liên hoan ẩm thực ba dân tộc Kinh-Khmer-Hoa; ca múa nhạc tổng hợp.

Vào lúc 19h ngày 16/11 sẽ diễn ra Hội thi thả đèn nước. Lễ cúng Trăng được tổ chức vào lúc 18h30 ngày 17/11 tại Nhà trưng bày Văn hóa Khmer. Riêng các hoạt động Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Nam Bộ; Hội thi trang phục ba dân tộc Kinh-Khmer-Hoa đã được tổ chức từ ngày 11/11 cho đến ngày kết thúc Festival.

Ảnh: Thương cảng Bãi Xàu (xưa), nay thuộc huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động của Festival, ngày 14/11, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Ký ức Sóc Trăng”. Triển lãm đã trưng bày giới thiệu đến công chúng 150 tác phẩm là những hình ảnh được lựa chọn trong hàng ngàn bức ảnh của các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng từ trước đến nay

V.Đức - C.X.
.
.
.