Các nhóm nhạc Pháp tham dự Festival Huế 2012 biểu diễn tại Hà Nội

Thứ Năm, 05/04/2012, 19:31
Tin từ L’Espace - Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội ngày 5/4 cho biết, các nhóm nhạc Pháp tham gia Festival Huế 2012 sẽ biểu diễn hai buổi Hòa nhạc Ba Rốc của dàn nhạc Stradivaria và Chương trình ca nhạc Reggae châu Phi của nghệ sỹ Naby tại Hà Nội.

Thành lập từ năm 1987 dưới sự chỉ huy của Daniel Cuiller, với mong muốn nối lại âm nhạc của những nhạc sỹ vĩ đại thời Ba Rốc, trải qua nhiều năm, Stradivaria đã gặt hái được nhiều thành công và nổi tiếng thuộc hạng nhất trên sân khấu trong nước và quốc tế. Dàn nhạc của ông trong đó thành phần nghệ sĩ thay đổi tùy theo tác phẩm, quy tụ nhiều nhạc công mà bao giờ cũng được tuyển chọn kỹ càng theo chuyên ngành và đam mê của họ trong khi trình diễn và sự tìm tòi sáng tạo âm nhạc.

Stradivaria đã biểu diễn nhiều nơi tại các Festica tại Pháp và trên thế giới. Dưới sự dẫn dắt của Daniel Cuiller, thường xuyên thu âm và từ năm 2005 thu âm độc quyền cho hãng Mirare, và có nhiều chương trình biểu diễn được giới phê bình trong nước và quốc tế đánh giá cao.

CD gần đây nhất của Stradivaria "Concertos pour Clavecin" của  Johann Sebastian Bach trong đó Bertrand Cuiller biểu diễn solo đã được đánh giá là Choc de l’année 2009 (Cú sốc của năm 2009) do tạp chí Classica bình chọn. Thu âm này cũng được giải thưởng của Tạp chí nổi tiếng của Anh Gramophone.

Còn Naby lại mang đến một đêm nhạc reggae đầy giai điệu, pha chút hip-hop hay ragga, nhuộm màu bởi thể loại soul, funk và cả blues. Sinh ra tại Dakar, mẹ là người Mali và cha là người Ghi-nê, Naby lớn lên tại Mbour, Senegal. Phong cách du dương đặc biệt của anh thường pha chút hip-hop hay ragga, nhuộm màu bởi thể loại soul, funk và cả blues. Anh phát hành album solo đầu tiên của mình "Dem Naa" vào năm 2010. Anh từng giành giải Khám phá của RFI 2010

S.Thương
.
.
.