Các nghệ sĩ "ăn mặc phản cảm" chưa định khởi kiện

Thứ Bảy, 03/01/2009, 11:35
Đại diện về mặt pháp lý cho cả ba nghệ sĩ "bị" trao giải "ăn mặc phản cảm", luật sư Trương Đình Tùng cũng cho biết: mặc dù đã có khoảng 50% cơ sở để khởi kiện song các nghệ sĩ vẫn chưa chính thức kiện ra tòa.

Chiều 2/1, tại Hội trường Hội nhà báo TP HCM, ba nghệ sĩ "bị" nhận giải "Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm" trong năm 2008 do Tạp chí Mốt tổ chức ngày 26/12 vừa qua (ca sĩ Thu Minh, Mỹ Lệ, MC Thanh Bạch) đã tiếp tục lên tiếng phản ứng bằng buổi họp báo có sự tham dự của trên 50 nhà báo, nghệ sĩ, giảng viên...

Ban tổ chức cũng cho biết đã gửi hai thư mời tới Viện Mẫu thời trang Việt Nam - Đơn vị chịu trách nhiệm về Tạp chí Mốt nhưng không có đại diện nào của Viện xuất hiện trong buổi họp và đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM, Cục Biểu diễn nghệ thuật cũng vắng mặt với lý do... bận đột xuất.

Cả ca sĩ Mỹ Lệ, MC Thanh Bạch, Anh Khoa, đại diện của ca sĩ Thu Minh đều cho rằng họ bị xúc phạm nặng nề khi nhận giải nghệ sĩ ăn mặc phản cảm trong năm. Khi bình chọn cho giải nào đó, ban tổ chức dựa trên những tiêu chí, cơ sở, bằng chứng rõ ràng: ăn mặc phản cảm ở chương trình nào, bao nhiêu lần...

Không thể chỉ dựa vào một vài lần "không may mắn" của nghệ sĩ trên sân khấu để đánh giá hoạt động cả năm. Các tiêu chí trao giải của Tạp chí Mốt không rõ ràng, không khiến họ tâm phục, khẩu phục.

Ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ: Chị thực sự bị tổn thương khi biết mình nhận giải "Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm 2008".

Trong suốt năm vừa qua, gần như Mỹ Lệ "rút lui" về chăm sóc gia đình và chỉ xuất hiện trong chương trình duy nhất là Diva's night nhưng không hiểu sao lại "bị" nhận giải.

MC Thanh Bạch cũng cho rằng truyền thống Việt Nam từ xưa đến nay chỉ nêu gương người tốt việc tốt để người khác lấy đó làm gương để học tập. Việc bêu cái xấu nếu không chính xác sẽ ảnh hưởng, thậm chí xúc phạm đến người bị nêu. Chưa kể việc làm đó có vi phạm luật hay không nhưng nếu chúng ta không lên tiếng cũng có nghĩa là ủng hộ cái xấu...

Riêng ca sĩ Thu Minh, tính đến năm nay, cô đã có đến 4 lần liên tiếp nhận giải thưởng nghệ sĩ ăn mặc phản cảm.

Về thái độ phản ứng của cô trong thời điểm này, Anh Khoa, đại diện Thu Minh lý giải: Sở dĩ phải đến lần thứ 4 nhận giải nghệ sĩ ăn mặc phản cảm thì Thu Minh mới lên tiếng vì cảm thấy đã quá sức chịu đựng. Thu Minh đang bận lưu diễn ở nước ngoài song trong Email mà cô gửi cho Anh Khoa ngày 28/12/2008 vừa qua cũng nêu rõ rằng, cô không hiểu tiêu chí bình chọn của Tạp chí Mốt cũng như không tôn trọng giải thưởng của đơn vị này...

Tuy nhiên, đại diện về mặt pháp lý cho cả ba nghệ sĩ, luật sư Trương Đình Tùng cũng cho biết: mặc dù đã có khoảng 50% cơ sở để khởi kiện và các cơ sở này đều là các luận chứng, luận cứ đảm bảo tính chính xác về mặt pháp lý song các nghệ sĩ vẫn chưa chính thức kiện ra tòa vì các nghệ sĩ vẫn chờ đợi một thái độ phản hồi thiện chí hơn từ phía ban tổ chức giải

Hoa Ngọc
.
.
.