Ca sĩ và "nỗi niềm" New Century

Thứ Tư, 02/05/2007, 23:15
Lâu lâu mới về nước biểu diễn, ca sĩ H.T. mang phong cách khá Tây, nói giữa không gian của vũ trường New Century: "Tôi biết các bạn phải thích nhạc mạnh và "cắn" thuốc thì mới "phê" được, chứ hát những bài như của tôi thì khó được vỗ tay lắm!".

Dân chơi rào rào... vỗ tay vì phần "giao lưu khán giả" thẳng thắn của cô ca sĩ nọ. Cũng như H.T., đa phần giới ca sĩ đến New Century để "hát là phụ, kiếm tiền là chính" nên ào ào lên sân khấu đếm đủ số bài cho qua rồi mau mau... mất hút.

Ca sĩ "bay" New

Gần như không có ca sĩ được xếp hạng cao nào mà không có tên biểu diễn ở New Century, từ "diva" cho đến "sao" thị trường: Thanh Lam, Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Phương Thanh, Đan Trường, Lý Hải, Ưng Hoàng Phúc, Tuấn Hưng, Phương Linh, Hà Anh Tuấn...

Ca sĩ Hà Nội có tiếng, có quan hệ và có suất diễn ở New khá ít mà ca sĩ TP HCM lại có tần suất diễn ở New cao hơn. Không hẳn vì "bụt chùa nhà mất thiêng" hay Hà Nội thiếu "sao" mà đây như một cách New Century thể hiện "đẳng cấp". Nhiều ca sĩ từ trong Nam đều nói: Ra Hà Nội không biết diễn ở đâu, ngoài New Century. Không có tụ điểm nào ở Hà Nội quy tụ nhiều "ngôi sao ca nhạc" như Club này nên mới có câu "gặp sao lên New là có".

Khi nghe tin New Century bị tập kích, trên 1000 khách bị tạm giữ và khởi tố vụ án tàng trữ, sử dụng ma túy tại đây, khi được hỏi, một số ca sĩ cho biết họ thấy ngỡ ngàng chứ không... sốc! Theo một ca sĩ, sau rất nhiều quán bar, sàn nhảy bị đóng cửa tạm thời và vĩnh viễn, nay đến lượt New Century bị tập kích thì cũng không phải là điều quá bất ngờ - nhất là khi ca sĩ vốn đã hiểu quá rõ hoạt động của vũ trường.

Những chuyến bay ra Hà Nội để hát tại vũ trường trên phố Tràng Thi bất thình lình bị ngừng lại, lịch diễn của không ít ca sĩ bị trống vài ngày, nhất là khi rất đông ca sĩ vừa trở về sau đợt bay show ngoại.

Lệ Quyên là ca sĩ có chương trình liền ngay sau ngày vũ trường New Century bị tập kích, bandroll giới thiệu còn treo trước cửa. Về chương trình hụt, nhất định cô không muốn đề cập đến vì có dính dáng đến chữ vụ New Century đang gây xôn xao dư luận.

Lệ Quyên nói: "Sau này nếu New Century có mở lại hay không thì với tôi cũng không quá quan trọng, dù Hà Nội hiện nay vẫn có rất ít điểm diễn. Còn sau này có thể New mở cửa trở lại và hoạt động bình thường thì tôi phát ngôn gì cũng không hay. Tới đây, tôi cũng không có lịch biểu diễn ở vũ trường, quán bar nào ở Hà Nội vì còn tập trung cho việc ra 2 CD trong năm này".

Thực tế Lệ Quyên vốn là "ca sĩ ruột" của Hồ Gươm Xanh Club chứ không phải ở New Century. Nhưng với nhiều ca sĩ, nhất là ca sĩ hạng "sao" thì Hồ Gươm Xanh hay vài điểm diễn ít ỏi khác của Hà Nội là Fantasy, Hale Club, Z-Cafe... thì không thể so sánh với New về mức độ sôi động, đông đúc và mức cát xê được nhận.

Dù đúng dịp ra mắt phim Dòng máu anh hùng nhưng cô diễn viên - ca sĩ Ngô Thanh Vân vẫn không bỏ lỡ thông tin về vụ New Century. Ra Hà Nội là Ngô Thanh Vân đến New Century thôi chứ còn biết diễn ở đâu khác. Chính nơi đây Ngô Thanh Vân đã từng làm sôi động sàn nhảy với những bản nhạc dance cùng vũ đạo chuyên nghiệp không thua gì những cô gái nhảy.

Vũ trường, quán bar, sàn nhảy hiện đại chính là nơi "gieo mầm" dòng nhạc dance và thực tế cho thấy dù là ca sĩ chuyên trị dòng nhạc trữ tình như Quang Dũng thì khi đến New Century hay bất kỳ vũ trường nào khác cũng phải lựa những bài hát với màu sắc tươi vui.

Ca sĩ tại New Century: Kẻ hát rất ít người nghe!

Dù New Century được coi là nơi tập trung rất đông ca sĩ hạng "sao" mỗi tối nhưng hiếm người tìm đến đây để gặp gỡ ca sĩ, thưởng thức âm nhạc; còn ca sĩ ít người chuẩn bị kỹ càng cho mỗi buổi diễn. Ca sĩ nổi tiếng cỡ nào thì cũng chỉ để "trang điểm", tô vẽ thêm cho sự hào nhoáng và mức độ "sang trọng" của sàn nhảy vũ trường.

Đáng lẽ sau khi ca sĩ hát, từ 10 giờ đến hơn 11 giờ, đến 12 giờ là New Century cũng như các vũ trường, sàn nhảy khác phải "tắt nhạc mạnh" hoặc đóng cửa theo quy định nhưng đó lại là thời điểm khách thưa vắng so với thời điểm để nhảy và lắc sau đó (tầm 12 giờ đêm đến 1 giờ trở đi).

Thế nên dù vào giờ hát của Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Thanh Thảo hay kể cả ca sĩ ngoại như Jimmy Nguyễn, Giao Linh, Trúc Lam - Trúc Linh... thì lượng khách chỉ bằng khoảng 1/3 "giờ cao điểm". Sau mỗi bài hát, chỉ vài tiếng vô tay lộp độp vì người khách nghe còn bận cụng ly và ghé tai nhau chuyện to chuyện nhỏ. Ca sĩ lộ rõ vẻ trơ vì "không có cảm xúc". Khi hát xong, cất lời "hẹn gặp lại", chưa kịp khuất khỏi sân khấu thì những âm thanh mạnh để nhảy, lắc của DJ đã vang lên như muốn "tiễn" ca sĩ về sớm (!).

Ca sĩ Lê Minh của nhóm MTV - cũng là nhóm nhạc từng nhiều lần biểu diễn ở New Century - bày tỏ: Vũ trường không phải là nơi lý tưởng để hát nhưng lại là nơi được hát thường xuyên. Dĩ nhiên, càng là Club lớn như New Century thì cát xê càng cao nên dù cảnh "người trên sân khấu cứ hát, người bên dưới làm gì cứ làm" thì ca sĩ vẫn coi đây là nơi tốt để "lấy thu bù chi".

Ở New thỉnh thoảng mới có ban nhạc, chơi nhạc sống, còn không đều là play back thế nên ca sĩ cũng nhàn, chẳng phải chuẩn bị, tập dượt gì nhiều, cứ bài cũ, bài tủ với nhạc thu sẵn mà diễn. Ca sĩ Trần Thu Hà đến sàn New một mình để diễn cũng vẫn xong việc. Cô đến hát là để gặp gỡ "fan ruột" khi cả năm với về nước một hai lần và số fan đó chỉ là thiểu số so với khách có mặt.

Không có người nghe ca sĩ vẫn phải có những câu "nịnh" đám dân chơi chứ không dễ xảy ra hiện tượng "vật thể lạ bay trên không trung", ca sĩ trơ trọi trên sân khấu, không vào đầu cũng phải tai hoặc gánh chịu những cảnh lộn xộn vốn chẳng hiếm xảy ra ở những nơi phức tạp như vũ trường.

Ca sĩ ngoại Jimmy Nguyễn tiết lộ: Hôm anh và ban nhạc đến New biểu diễn, vì không tập trước giữa ca sĩ với ban nhạc nên phàn biểu diễn không được tốt lắm. Nói chung, cứ lên New, tùy vào độ "phê" hay không của khách có mặt mà ứng biến, chọn bài. Nhiều "sao" hiểu rõ, người ta đến New Century để phô trương, để uống rượu mạnh và giật lắc chứ đâu quan tâm ca sĩ hát gì...

Bây giờ New Century đang "ngủ", Hà Nội sẽ sụt giảm lượng "sao" to, "sao" nhỏ dập dìu biểu diễn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thu nhập của nhiều "sao" từ "điểm hẹn" nổi tiếng và cả tai tiếng này cũng vợi đi đôi phần

Theo Danh Anh (Vietnamnet)
.
.
.