Ca sĩ, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn làm liveshow xuyên Việt

Thứ Hai, 05/11/2012, 17:37
Khởi hành từ Hà Nội, đêm 16/11 tới đây tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô, nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Nam Sơn sẽ tổ chức tour diễn xuyên Việt có tên gọi trùng với tên bài hát đã làm nên tên tuổi của anh “Con đường màu xanh”.

Được sự đồng ý của Cục Nghệ thuật biểu diễn , nhạc sỹ Trịnh Nam Sơn sẽ tổ chức Live show xuyên việt tại 4 thành phố lớn, khởi hành từ Hà Nội (16/11 tại Cung Việt Xô), tiếp đến Hải Phòng (23/11 tại Cung Việt Tiệp), rồi Đà Nẵng (24/11 tại Nhà hát Trưng Vương) và kết thúc tại Tp HCM (30/11 tại Nhà hát Hòa Bình). Khách mời tham gia live show xuyên Việt “ Con đường màu xanh” sẽ là 3 diva hàng đầu Việt Nam: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, ca sỹ Lệ Quyên, Lê Hiếu, Nam Khánh và đặc biệt là sự có mặt của diva hải ngoại Khành Hà- người bạn thân thiết của Trịnh Nam Sơn. Theo đó, trong live show Con đường màu xanh, bên cạnh những tình khúc được các khách mời trình bày cùng nhạc sỹ, còn có những câu chuyện, những kỷ niệm lần đầu được hé lộ từ Khánh Hà về người nhạc sỹ lãng tử này. Đồng hành cùng chương trình là ban nhạc Anh Em của nhạc sỹ Anh Quân.

Theo BTC, sân khấu của chương trình sẽ hoàn toàn mộc và nhạc sỹ Trịnh Nam Sơn sẽ tự  dẫn chuyện cho live show của mình, để đưa khán giả cùng mình ngẫm lại hành trình âm nhạc của người nhạc sỹ tài hoa, lãng tử này. Toàn bộ phần nhạc sẽ do anh đảm nhiệm. Với dàn “sao” khách mời và một ê-kip làm việc chuyên nghiệp, Trịnh Nam Sơn cảm thấy rất hài lòng và hy vọng sẽ mang đến cho khán giả quê hương một live show đậm màu sắc, như chính dòng nhạc của anh. Ngoài trình bày những nhạc phẩm do anh sáng tác như Con đường màu xanh, Về đây em, Nuối tiếc.... Trịnh Nam Sơn sẽ song ca cùng các khách mời trong chương trình với những nhạc phẩm nổi tiếng khác như Tuyết rơi, Một thuở yêu người, Bài không tên số 4....

Hiện, nhạc sỹ Trịnh Nam Sơn và êkip đã chuẩn bị hoàn tất những khâu cuối cùng cho kịch bản chương trình và bắt tay vào tập luyện để cống hiến cho khán giả một tour diễn đêm nhạc đỉnh cao về nghệ thuật, tràn đầy cảm xúc

Thiên Kim
.
.
.