Hết thời gian gia hạn kê khai thuế thu nhập cao:

Ca sĩ Ngọc Sơn vẫn biệt tăm

Thứ Sáu, 01/04/2005, 07:55
Ca sĩ Ngọc Sơn, người thường xuất hiện trên các sân khấu, tụ điểm, phòng trà ở Tp. Hồ Chí Minh và sân khấu ca nhạc ở các địa phương khác vẫn không thấy xuất hiện và cũng không có thông tin nào về sự vắng mặt của mình, dù trước đó Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh đã có thư mời.

Cho đến 17h ngày 31/3, là thời điểm gia hạn kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với nghệ sĩ, một số ca sĩ  nổi tiếng, có thu nhập cao cho đến thời hạn chót vẫn chỉ mới đến tìm hiểu, tạm kê khai và thậm chí không đến Cục Thuế. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Cục Thuế vào ngày cuối cùng (31/3) với mức kê khai tạm là 192 triệu đồng.

Ngoài ra, vẫn còn một số ca sĩ có thu nhập tương đối cao vẫn không đến kê khai  (tất cả đều có thư mời) như Nguyên Vũ, Thu Minh, Phương Thảo… Riêng trường hợp ca sĩ Lam Trường và Phương Thanh, Tổng Cục thuế và Bộ Tài chính vừa có ý kiến chỉ tạm thời tính thuế TNCN trong năm 2004.

Vì vậy, thay vì Lam Trường phải nộp 608 triệu đồng như kê khai trước đây với tổng thu nhập từ năm 2001 là 1,3 tỷ đồng, hiện Lam Trường chỉ còn chịu thuế 46 triệu đồng với mức thu nhập năm 2004 là 244 triệu đồng. Ca sĩ Phương Thanh cũng chỉ chịu mức thuế trên 20 triệu đồng.

Một số ca sĩ, diễn viên  dù chưa đến mức chịu thuế vẫn đến kê khai như nhóm "Năm dòng kẻ", Quốc Định, Khắc Dũng, Đông Quân, Hồ Bích Ngọc, Cát Phượng….

Bắt đầu từ ngày 1/4, Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xử phạt theo quy định đối với những trường hợp chậm kê khai hoặc không kê khai.

Đối với những trường hợp không đến kê khai, Cục Thuế sẽ có biện pháp thu thập các hợp đồng biểu diễn, quảng cáo của từng nghệ sĩ, nếu đến mức chịu thuế (trên 80 triệu đồng), Cục Thuế sẽ tự  ấn định mức phạt và thông báo đến từng nghệ sĩ.

Trong số 149 nghệ sĩ gồm ca sĩ, diễn viên đã đến Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh tìm hiểu, chỉ có 48 cá nhân hoàn tất thủ tục kê khai, trong đó có 2 ca sĩ đã quyết toán thuế là ca sĩ Cẩm Vân và Đan Trường

H.Chi
.
.
.