Ca sĩ Hương Lan khai man thuế?

Thứ Sáu, 08/04/2005, 07:52
Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh phát hiện một lá thư tay của người tên Toản đề nghị khai man thuế cho ca sĩ Hương Lan, nữ ca sĩ ở hải ngoại được phép biểu diễn trong nước đã nhiều năm nay.

Ca sĩ Hương Lan và chồng là ông Toản, chính là người viết lá thư tay trên hiện đang ở Mỹ. Lá thư trên được viết trước khi ông Toản về Mỹ và nhờ người nhà đưa cho ông Trần Anh  Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Babi. Lá thư chưa đến tay ông Tuấn thì Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh đã phát hiện.

Nội dung trong thư đề nghị ông Tuấn khi khai thuế làm cách nào để có lợi cho ca sĩ Hương Lan vì lý do gia đình, ca sĩ Hương Lan chưa về nước kê khai thuế được. Và quan trọng là khai cho khớp với mức kê khai thuế của Công ty Babi đối với ca sĩ Hương Lan  khoảng 91 triệu đồng năm 2004… Lá thư này đã khiến cơ quan thuế đặt nghi vấn.

Ông Lê Quang Vy - đại diện Công ty Babi, đơn vị tổ chức biểu diễn có liên quan đến lá thư trên - cho biết, Công ty Babi vừa kê khai thuế xong, trong đó có kê khai cụ thể những khoản thanh toán dựa theo hợp đồng lao động và các sô biểu diễn của ca sĩ Hương Lan với công ty trong năm 2004. Từ  năm 2003, ca sĩ Hương Lan đã chính thức ký hợp đồng lao động với Công ty Babi, công việc chuyên môn là chuyên viên âm nhạc của công ty với  mức lương 8 triệu đồng/tháng.

Khi khai thuế, công ty đã khai 2 phần, một phần là tiền lương gồm 91 triệu đồng và phần thu nhập từ các sô  diễn  do công ty tổ chức. Việc cá nhân ca sĩ Hương Lan kê khai như  thế nào, Công ty Babi không rõ.

Hiện tại, Công ty Babi vẫn không biết ông Toản viết điều gì trong lá thư đó. Trao đổi thêm với ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Babi, người được đề cập trong thư, ông Tuấn cho biết, trước khi về Mỹ, ca sĩ Hương Lan và ông Toản có gọi điện thoại yêu cầu cung cấp bảng kê khai khoản thu nhập của công ty để ca sĩ Hương Lan đối chiếu khi kê khai ở Cục Thuế.

Từ lúc vợ chồng ca sĩ Hương Lan về Mỹ đến nay, Công ty Babi chưa có buổi làm việc chính thức nào với họ và cũng chưa cung cấp bảng kê khai nào.

Về phía ca sĩ Hương Lan, chúng tôi chưa nhận được lời giải thích nào, song đã thu thập được một bức thư khác gửi từ Mỹ về của ông Toản giải thích với Công ty Babi về sự việc này.

Ông Toản thuật lại sự việc: Ông có viết  một ít chữ và dặn Minh (người nhà) đem đến cho ông Tuấn rồi xin hợp đồng nộp cho nhân viên Cục Thuế. Trước đó, ông Tuấn có gọi điện nhắc ông cứ khai tiền cátxê của Hương Lan như công ty đã trả để được khấu trừ. Ông Toản đã trả lời việc làm của Hương Lan ở Việt Nam là do đã có hợp đồng với công ty 8 triệu đồng/tháng, một năm là 96 triệu đồng, năm nay Hương Lan chỉ hát được 4,5 sô, 10 triệu đồng/1 sô thì không được bao nhiêu. Nếu khai cho đúng với hợp đồng làm việc thì Hương Lan còn phải kiểm toán lại khi về nước khai thuế.

Nội dung trong bức thư đại ý là chuyện Hương Lan đi hát thì phải đóng thuế, nhưng vì Hương Lan không có mặt ở Việt Nam lúc này nên công ty khai cách nào thì Hương Lan phải khai cho đúng để khỏi khai đi khai lại. Trong thư ông Toản cũng cam đoan: "Tôi  làm việc đúng  theo luật chứ  không muốn khai gian làm gì".

Hiện tại, ca sĩ Hương Lan vẫn chưa kê khai thuế thu nhập cá nhân. Sự thật về lá thư tay vẫn đang được làm rõ. Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh vẫn đang chờ mức kê khai thuế thu nhập chính thức của ca sĩ Hương Lan trong năm 2004. Khi có được con số kê khai này, mọi việc sẽ sáng tỏ

Chi Hạnh
.
.
.