Ca khúc “Lạc” của Toàn Thắng giành giải Bài hát Việt tháng 11

Thứ Ba, 06/11/2012, 10:45
Vượt qua 8 ca khúc mới sáng tác được đề cử tại chương trình Bài hát Việt tháng 11, tối 4/11, tại Nhà hát Quân đội phía Nam, TP HCM, ca khúc “Lạc” của Toàn Thắng vinh dự nhận giải Bài hát của tháng.

Là cử nhân Khoa Công nghệ thông tin nhưng Toàn Thắng đam mê âm nhạc và là người đã tham gia chương trình Bài hát Việt từ rất sớm. Ngay từ liveshow tháng 6/2007, Toàn Thắng đã gửi ca khúc “Ngôi nhà lạc lõng” dự thi. Tuy nhiên, phải đến năm 2010, Toàn Thắng mới ghi được dấu ấn tại chương trình với giải “Bài hát mang phong cách Rock đương đại nổi bật” của năm với ca khúc “Uống trà”.

Năm 2011, anh tiếp tục giành giải bài hát ấn tượng trong liveshow cuối cùng của Bài hát Việt năm 2011 cho ca khúc “Hồ Xuân Hương”. Riêng với ca khúc “Lạc”, ngoài giải Bài hát ấn tượng của tháng còn “rinh” thêm giải phối khí hiệu quả cho Quốc Việt. Được biết, ca khúc ballad này Toàn Thắng viết cho dự án film ngắn “Điều còn lại - The next day” của anh và những người bạn. Film sẽ được ra mắt vào 10/11 trên Youtube…

Các giải thưởng khác cũng tìm được “chủ nhân”: Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn thuộc về ca khúc “Dối” do Châu Đăng Khoa sáng tác và trình bày, Hoài Phong phối khí. Giải ca sĩ thể hiện hiệu quả dành cho Lê Vy với ca khúc “Cỏ xanh” do Nguyễn Anh Vũ sáng tác và phối khí, lời bài hát do Hoàng Mai biên soạn

N.H.
.
.
.