"Bữa tiệc lớn" của giới truyền hình

Thứ Hai, 10/01/2005, 07:52
Theo Ban tổ chức, Liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay, ngoài các chương trình, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự tham gia dự thi, còn góp mặt nhiều thể loại mới mang tính đột phá, thể nghiệm và chứng tỏ thế truyền thông bằng công nghệ truyền hình.

Từ  ngày 10 - 16/1, tất cả các đài phát thanh truyền hình, các đơn vị, địa phương trong cả nước sẽ hội tụ về Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tham dự Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2005. Trong đó, lễ khai mạc do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì được tổ chức tại Cung Văn hóa Việt - Nhật tối 11/1.

Liên hoan truyền hình 2005 tại Quảng Ninh không chỉ đơn thuần là một "bữa tiệc lớn", tìm ra các tác phẩm truyền hình xuất sắc mà còn là cơ hội để các đài truyền hình trên toàn quốc học hỏi lẫn nhau.Để đạt được mục đích, song song với việc trình chiếu các tác phẩm dự thi, nhiều cuộc hội thảo chuyên đề như: Phối hợp thực hiện chương trình thời sự giữa nhiều đài truyền hình tại các địa phương; nâng cao chất lượng chương trình truyền hình trực tiếp... sẽ được tổ chức tại khách sạn Công đoàn Quảng Ninh.

Đặc biệt, 20h ngày 12/1, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp cuộc giao lưu giữa những người làm truyền hình trong cả nước với khán giả của đất mỏ Quảng Ninh.

Điểm mới của Liên hoan truyền hình năm nay là giới thiệu hai loại hình truyền hình mới: DTH (truyền hình vệ tinh kỹ thuật số) và VCTV (truyền hình cáp) đã đi vào hoạt động ổn định. Việc giới thiệu 2 xu hướng truyền hình hiện đại này có thể coi là màn ra mắt chính thức của DTH và VCTV, đồng thời khẳng định những ưu thế nổi trội về chất lượng âm thanh, hình ảnh, chương trình có xu hướng chuyên biệt, phù hợp với mọi đối tượng khán giả. Đài Truyền hình Việt Nam cam kết sẽ cải tiến nhiều hơn nữa về mặt kỹ thuật cũng như khâu dịch vụ với mục đích đưa loại hình truyền hình này ngày càng phổ thông.

Trong xu thế phát triển, DTH và VCTV có thể từng bước thay thế dần công nghệ phát sóng truyền hình theo công nghệ cũ (Analog), tạo tiền đề thuận lợi cho công nghệ truyền hình Việt Nam phát triển ngang bằng so với các nước trong khu vực

Lê Minh Triết
.
.
.