Bộ Công an tổ chức hội diễn Nghệ thuật quần chúng khu vực 3

Thứ Tư, 19/05/2010, 15:42
Tối 17/5, tại Khu di tích Nha Công an Trung ương, ở thôn Lũng Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), Bộ Công an đã tổ chức khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng (NTQC) lần thứ VIII, khu vực 3.

Dự lễ khai mạc có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND; đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang…

Hội diễn NTQC khu vực 3 bao gồm Công an 25 tỉnh, thành phía Bắc (từ Ninh Bình trở ra), quy tụ hơn 620 diễn viên, với 172 tiết mục tham gia ở 6 thể loại ca - múa - nhạc. Hội diễn là hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 65 năm Ngày thành lập lực lượng CAND, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng các cấp…

Với chủ đề "65 năm vang mãi bài ca", các tiết mục tham gia hội diễn tập trung ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên con đường đổi mới; ca ngợi truyền thống 65 năm chiến đấu, xây dựng, và trưởng thành của lực lượng CAND, gắn với việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; ca ngợi những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ Công an trên mặt trận bảo vệ ANTQ, "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"...

Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội diễn.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quý Vương biểu dương các đơn vị, Công an các địa phương đã khắc phục khó khăn tham gia hội diễn. Đồng chí khẳng định, việc tổ chức hội diễn là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2010; thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác văn hoá - tư tưởng, góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh trong lực lượng CAND; cổ vũ, động viên kịp thời các cá nhân điển hình tiên tiến, phong trào thi đua Vì ANTQ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Thứ trưởng cũng đề nghị, với sự nhiệt huyết, lòng đam mê nghệ thuật, tập thể nam, nữ diễn viên các đoàn sẽ biểu diễn và cống hiến những chương trình nghệ thuật đặc sắc, có chất lượng, là món quà tinh thần thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Hội diễn NTQC khu vực 3 sẽ diễn ra liên tục từ ngày 17 đến 22/5. Ban tổ chức sẽ tổng kết, trao giải đối với tập thể, cá nhân, đồng thời tổ chức công diễn, giao lưu phục vụ nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Sáng 18/5, tại Nhà biểu diễn đa năng TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội khỏe Vì ANTQ lần thứ VI - năm 2010. Đại hội lần này được tổ chức tại 4 địa phương là Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng và Hà Nội với 13 nội dung thi đấu. Tại đại hội này, Đà Nẵng đăng cai tổ chức 3 môn thi đấu là cầu lông, bóng đá, Teakwondo với sự tham gia của 51 đơn vị trong toàn lực lượng Công an nhân dân với hơn 800 VĐV, HLV.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL đánh giá cao công tác tổ chức của đơn vị đăng cai Công an TP Đà Nẵng đồng thời nhấn mạnh, Đại hội khỏe Vì ANTQ nhằm mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần lành mạnh cho CBCS Công an, phục vụ tích cực nhiệm vụ bảo vệ ANCT và TTATXH.

Giải là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2010) và các ngày lễ lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT nước nhà. Đây cũng là dịp để Công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ trong công tác chuyên môn

Hoa Oanh Vũ-Thân Lai
.
.
.