Biểu diễn âm nhạc Nga tại TP HCM

Thứ Năm, 07/04/2011, 15:03
Điểm nhấn đặc biệt nhất của đêm biểu diễn là tác phẩm “Pictures at the Exhibition” (Những bức tranh trong phòng triển lãm) của nhà soạn nhạc Modest Mussorgsky do Maurice Ravel chuyển soạn riêng cho dàn nhạc giao hưởng, lần đầu tiên được trình diễn tại TP HCM.

Do Nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch TP HCM hợp tác cùng Transposition Programme của Na Uy tổ chức vào tối 9/4 tại Nhà hát TP HCM với chủ đề "Âm nhạc Nga" (Russian Voice), đêm nhạc giới thiệu đến công chúng khá nhiều tác phẩm của các nhà soạn nhạc Nga: trích đoạn nhạc kịch Prince Igor của nhà soạn nhạc Alexander Borodin, bản concerto dành cho kèn trumpet và dàn nhạc viết ở cung la giáng trưởng của Alexander Arutunian.

Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt nhất của đêm biểu diễn vẫn là tác phẩm “Pictures at the Exhibition” (Những bức tranh trong phòng triển lãm) của nhà soạn nhạc Modest Mussorgsky do Maurice Ravel chuyển soạn riêng cho dàn nhạc giao hưởng, lần đầu tiên được trình diễn tại TP HCM bao gồm 10 chương, "Những bức tranh trong phòng triển lãm" là tổ khúc nổi tiếng được Modest Mussorgsky sáng tác cho piano vào năm 1874, sau này nổi tiếng hơn qua những phiên bản phối khí và chuyển soạn nhạc khác nhau của nhiều nhà soạn khác, trong đó phiên bản của Maurice Ravel được thu âm, trình diễn nhiều nhất…

Các tác phẩm được biểu diễn bởi các nghệ sĩ thuộc Đoàn Giao hưởng, Nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch TP HCM với phần chỉ huy của Nhạc trưởng khách mời Terje Mikkelsen

Hoa Nguyễn
.
.
.