Bế mạc triển lãm Sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013

Thứ Hai, 13/05/2013, 09:22
Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các sản phẩm sáng tạo tham gia triển lãm.

Ngày 12/5, tại TP Huế, Đại học Huế phối hợp với Cục Phát triển thị trường và DN Khoa học - Công nghệ , thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức bế mạc triển lãm Sản phầm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013.

Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các sản phẩm sáng tạo tham gia triển lãm.

Giải nhất được trao cho 6 công trình sau: Vật liệu nano vàng dạng que lai hóa phủ oxide silic kết gắn DNA dùng cho chẩn đoán và điều trị ung thư của nhóm tác giả Mai Duy Hiền, Lê Thị Lành, Nguyễn Thị Thanh Hải Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế; Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động hóa tưới phun theo chu trình nhà màng trồng địa lan Mocara của nhóm tác giả Lê Đình Hiếu, Lê Văn Luận, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Máy SASD-07 phát hiện hội chứng ngưng thở khi ngủ của Hoàng Anh Tiến, Trường ĐH Y dược, ĐH Huế; Thực nghiệm toán phổ thông trên các mô hình động của Nguyễn Đăng Minh Phúc, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế; Vựng tập và bộ bản khắc tranh dân gian làng Sình (Huế) của Trần Sông Lam, Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế và tác phẩm Tranh cây, bình sinh thái, lẵng hoa sinh thái của tác giả Nguyễn Văn Quy Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế

H.K.
.
.
.