Bế mạc Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Thứ Ba, 03/08/2010, 10:12
Tối 2/8/2010, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và chương trình "Kiều bào - Tuần văn hóa dân tộc" đã chính thức bế mạc.
>> Đại lễ Phật giáo chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Tại lễ bế mạc Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và chương trình "Kiều bào và Tuần văn hóa dân tộc" là hoạt động lễ nghi tâm linh văn hóa truyền thống có quy mô, thời gian, không gian lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Hà Nội.

Tăng ni, phật tử trong lễ Bế mạc Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đại lễ bày tỏ đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức tổ tiên đã có công lao to lớn đối với đất nước trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, đồng thời cũng là dịp để thế hệ hôm nay phát huy truyền thống lịch sử oai hùng của dân tộc, từ đó tạo nên sức mạnh, nỗ lực cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước con người Việt Nam giàu mạnh và mãi mãi bền vững, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình.

Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội trang hoàng trong dịp Đại lễ.

Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra từ 27/7/2010 đến 2/8/2010 với nhiều hoạt động có ý nghĩa như rước xá lợi Phật từ chùa Quán Sứ về Hoàng thành Thăng Long, Đại lễ cầu quốc thái dân an, hội thảo Phật giáo thời Lý với 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, lễ hội hoa đăng “Dấu ấn Thăng Long”, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì nước qua các triều đại, triển lãm cổ vật, mỹ thuật, nhiếp ảnh Phật giáo…

Những hoạt động trong dịp Đại lễ có sức thu hút to lớn, lưu lại dấu ấn tốt đẹp đối với tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, với cộng đồng xã hội và bạn bè quốc tế

Trang Dũng - Bảo Sơn
.
.
.