Bế mạc ĐH Hội nghệ sĩ sân khấu VN: Dân chủ và sáng tạo

Thứ Năm, 10/12/2009, 10:05
Sau khi BCH HNSSK Việt Nam khóa VII ra mắt, tân Chủ tịch Hội - NSND Lê Tiến Thọ - đã thay mặt BCH hứa với Đại hội sẽ "đoàn kết, dân chủ, xây dựng và sáng tạo" theo đúng định hướng của Đảng. Thời gian tới, Hội sẽ tổ chức các trại sáng tác, tổ chức các hội thảo về các bộ môn kịch, cải lương, chèo, tuồng, dân ca.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 9/12, Đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu (HNSSK) Việt Nam đã bế mạc. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo TW cùng đại diện một số cơ quan ban, ngành của TW, địa phương và hơn 500 đại biểu đã tham dự.

 Sau khi tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu với mong muốn đưa sân khấu nước nhà lên một tầm cao mới trong thời gian tới, Đại hội đã chính thức công bố kết quả bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu kín: Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2009 - 2014 được bầu gồm 21 đồng chí, trong đó, có 8 thành viên mới và có 3 thành viên nữ là NSND Lê Khanh, NSƯT Hồng Vân và Hòa Bình.

BCH mới đã họp kỳ đầu tiên, bầu NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch HNSSK Việt Nam; các Phó Chủ tịch gồm 3 người: NSƯT Lê Duy Hạnh, NSƯT Lê Chức và NSND Lê Hùng. NSƯT Trần Nhượng - Trưởng Đoàn kịch CAND, đại diện cho đội ngũ nghệ sĩ sân khấu của lực lượng vũ trang đã trúng cử vào BCH mới.

Đồng chí Phùng Hữu Phú đã chúc mừng các nghệ sĩ được tín nhiệm của các hội viên bầu vào BCH mới và nhấn mạnh: Đây là vinh dự, cũng là trọng trách lớn lao của BCH. Hy vọng, BCH khóa VII sẽ tiếp thu, phát triển kinh nghiệm của BCH khóa VI để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng với sự kỳ vọng, ủy thác và tin tưởng của các hội viên, góp phần cùng các nghệ sĩ trong cả nước đưa sân khấu phát triển mới, theo kịp sự phát triển của đất nước.

Sau khi BCH HNSSK Việt Nam khóa VII ra mắt, tân Chủ tịch Hội - NSND Lê Tiến Thọ - đã thay mặt BCH hứa với Đại hội sẽ "đoàn kết, dân chủ, xây dựng và sáng tạo" theo đúng định hướng của Đảng. Thời gian tới, Hội sẽ tổ chức các trại sáng tác, tổ chức các hội thảo về các bộ môn kịch, cải lương, chèo, tuồng, dân ca.

Hội sẽ đặc biệt chú trọng xây dựng các đề án hoạt động như đề án xã hội hóa hoạt động sân khấu tại Hà Nội; giải thưởng và trao giải thưởng hàng năm; tổ chức liên hoan sân khấu thử nghiệm trong nước và quốc tế; đầu tư cho tác giả sân khấu; thành lập trung tâm sân khấu đối ngoại; mở lớp đào tạo tác giả lý luận phê bình sân khấu vv... mà trước mắt, là tham gia vào Liên hoan sân khấu kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Công tác tổ chức của Hội sẽ đươc củng cố với việc xây dựng qui chế hoạt động cùng với phân công các thành viên BCH theo dõi hoạt động sân khấu các vùng miền

D.M.
.
.
.