Bầu chọn 10 sự kiện âm nhạc tiêu biểu năm 2014

Thứ Tư, 17/12/2014, 10:27
Ngày 16/12, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức bầu chọn 10 sự kiện âm nhạc tiêu biểu của năm 2014. Trong đó có các sự kiện nổi bật như:

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại; Hội Nhạc sĩ Việt Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; nhạc sĩ Xuân Hồng (Nguyễn Hồng Xuân 1928 – 1996) và nhạc sĩ Vĩnh Bảo (Nguyễn Vĩnh Bảo 1936-1967) được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; Những hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5-2014: Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội VHNT tổ chức “Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ”; nhạc kịch “Cô Sao” được công diễn tại Sơn La - vở nhạc kịch (opera) đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận được dàn dựng công phu; Festival âm nhạc mới Á – Âu lần thứ nhất tại Việt Nam do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh với gần 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ từ hơn 30 nước; Hội Nhạc sĩ Việt Nam được kết nạp vào Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á và giành quyền đăng cai hội nghị và Festival Âm nhạc Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á lần thứ 34 năm 2016; Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 do Viện Âm nhạc – Bộ VH,TT&DL phối hợp với Sở VH,TT&DL các tỉnh có di sản ca trù tổ chức…

Dạ Miên
.
.
.