Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lưu giữ hàng ngàn hiện vật quý

Chủ Nhật, 30/11/2014, 15:47
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là bảo tàng trưng bày hiện vật Chăm quy mô nhất Việt Nam, hiện lưu giữ hàng ngàn hiện vật quý của nền văn hóa Chăm-pa cổ xưa. Trong đó, có ba hiện vật đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Bảo vật quốc gia gồm Đài thờ Mỹ Sơn E1, Đài thờ Trà Kiệu và Tượng Bồ tát Tara.

Ngoài các bộ sưu tập cũ, Bảo tàng đã bổ sung nhiều hiện vật mà giá trị nhất Tượng Bồ tát Tara và bộ sưu tập các tượng ở di tích An Mỹ (Quảng Nam) có khả năng có niên đại từ thế kỷ 6-7, từng được đưa đi trưng bày ở Pháp, Mỹ… Lâu nay chỉ chủ yếu nghiên cứu, khảo cổ di tích Chăm trên mặt đất, gần đây, Bảo tàng lần đầu tiên tổ chức khảo cổ, nghiên cứu dưới đáy tháp Chăm ở Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và Cấm Mít (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).


Để trưng bày các hiện vật được tìm thấy trong các đợt khai quật này, Bảo tàng sẽ mở thêm Phòng Di tích Chăm tại Đà Nẵng, dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm nay nhằm tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Bảo tàng. Việc trưng bày các hiện vật mới này cùng với các hiện vật đã được phát hiện trước đó ở Tháp Quá Giáng, Miếu Bà Khuê Trung,… sẽ chứng minh rằng ngay trên địa bàn thành phố cũng phát hiện nhiều hiện vật Chăm giá trị.
Một số hiện vật trưng bày tại bảo tàng.

Gần đây nhất, vào ngày 25/11/2014, sau buổi khảo sát thực tế quần thể di tích Chăm Phong Lệ tại tổ 3, phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo sớm xây dựng Dự án khảo cổ và bảo tồn, phát huy giá trị di tích Chăm Phong Lệ.

Để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu về bảo tàng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng vừa đưa vào sử dụng dịch vụ thuyết minh tai nghe (audioguide), đồng thời nhằm hướng đến sự đa dạng và nâng cao chất lượng hướng dẫn, giới thiệu phục vụ du khách khi đến tham quan bảo tàng. 

K.H.
.
.
.