Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng được xếp hạng I

Thứ Tư, 23/11/2011, 16:05
Sáng 22/11, UBND TP Đà Nẵng và Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố xếp hạng Bảo tàng hạng I theo quyết định của Bộ VH-TT&DL. Qua đó, Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng chính thức trở thành 1 trong 12 bảo tàng được xếp hạng I cấp quốc gia.

Dịp này, cũng tại Bảo tàng Chăm Đà Nẵng, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu khảo cổ học Chămpa tổ chức Hội thảo "Khai quật khảo cổ và phương án bảo tồn di tích Chăm làng Phong Lệ"…

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng được xây dựng từ năm 1915, là nơi đang bảo quản và trưng bày các bộ sưu tập quý hiếm bậc nhất về nghệ thuật điêu khắc Chămpa.

Một số hiện vật Chăm cổ có giá trị văn hóa, lịch sử và nghiên cứu cao được trưng bày tại Bảo tàng Chăm Đà Nẵng.

Theo quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thuộc nhóm các bảo tàng được quy hoạch "từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động cấp quốc gia"

Hoài Thu
.
.
.