Bảo tàng Hà Nội chưa đủ hiện vật để trưng bày

Thứ Tư, 08/06/2011, 11:25
Trong buổi giao ban với báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 7/6, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, nơi đây đang có 60.000 hiện vật, tài liệu nhưng được bảo quản tại kho bảo tàng, chờ hoàn thiện mới "trám" vào.

Sau hơn nửa năm khánh thành, nhiều khu vực trưng bày rộng hàng nghìn m2 của bảo tàng đang bỏ trống, khách tham quan đìu hiu. Ông Hùng cũng thừa nhận, vẫn còn thiếu nhiều hiện vật thời kỳ kinh đô Thăng Long và nhiều giai đoạn lịch sử khác của Hà Nội không thể tái hiện được.

Các hiện vật liên quan tới khu Hoàng thành Thăng Long thì chưa về được bảo tàng do đơn vị liên quan chưa khai quật và nghiên cứu xong.

Bảo tàng Hà Nội cần 3 năm nữa mới đủ hiện vật trưng bày.

Với những hiện vật đang trưng bày đơn điệu ở đây, ông Hùng giải thích rằng đây mới chỉ là trưng bày tạm thời, riêng áp dụng các giải pháp kỹ thuật vào bảo quản hiện vật thì rất tốn kém, lãng phí, phải 3 năm nữa mới đủ hiện vật trưng bày

Chi Linh
.
.
.