Bảo tàng Cách mạng VN nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 06/10/2009, 19:23
Hôm nay, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã tổ chức long trọng Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là Huân chương thứ sáu mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho Bảo tàng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ viên chức Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua kể từ ngày thành lập (6/1/1959), Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (BTCMVN) đã thực hiện tốt chức năng của một Bảo tàng quốc gia đầu hệ: Nghiên cứu khoa học, tuyền truyền giáo dục khoa học. Thông qua các hoạt động nghiệp vụ, BTCMVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc.

Thứ trưởng Trần Chiến Thắng trao Bằng Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện lãnh đạo BTCMVN qua các thời kỳ.

Để thực hiện việc bảo tồn các di sản, ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay BTCMVN đã tổ chức hàng trăm cuộc khảo sát, sưu tầm thu thập hiện vật ở khắp mọi miền đất nước. Hiện nay trong hệ thống kho của BTCMVN đang lưu giữ hơn 83 ngàn hiện vật, hình ảnh, tài liệu và sách báo tham khảo. Trong số đó có hàng ngàn hiện vật độc nhất vô nhị, hàng chục sưu tầm hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước… Chỉ tính riêng trong 20 năm đổi mới, BTCMVN đã tổ chức triển lãm lưu động tại hơn 300 địa điểm, tại hầu hết các huyện trên cả nước. Đặc biệt, BTCMVN đã làm tốt công tác xã hội hoá, vận động nhiều cơ quan đơn vị, DN thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia tổ chức các chuyên đề, triển lãm trong các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, Đảng, dân tộc. Hưởng ứng lời vận động của Bảo tàng, trong 3 năm qua, nhiều cá nhân tổ chức ở khắp mọi miền Tổ quốc đã hiến tặng hơn 1.000 hiện vật, tài liệu, hình ảnh… có giá trị.

Với những đóng góp đó, BTCMVN đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 3 Huân chương Độc lập và 2 Huân chương Lao động.

Hôm nay (6/10), Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã tổ chức long trọng Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đến dự và chia sẻ niềm vui với cán bộ viên chức Bảo tàng Cách mạng Việt Nam có các đồng chí: Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao – Du lịch, Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Đối ngoại TW, Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng nhấn mạnh: Trước mắt, tập thể cán bộ viên chức BTCMVN cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ tư liệu hoá kho hiện vật, tài liệu, tiếp tục sưu tầp hiện vật và tham gia tích cực cho quá trình nghiên cứu xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Anh Tú
.
.
.