Ban nhạc Abba hậu chia tay

Thứ Ba, 30/08/2005, 08:59

Năm 1982, khi đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, 4 thành viên của ban nhạc Abba đã tuyên bố chia tay, để lại trong lòng khán giả sự nuối tiếc, hụt hẫng. Năm 1999, họ cùng nhau tái ngộ trước công chúng tại Stockholm nhân buổi biểu diễn đầu tiên vở nhạc kịch Mamma Mia. Các fan của Abba trên toàn thế giới lên một cơn sốt mới với vở nhạc kịch này.

Năm 1974, 4 thành viên của ban nhạc Thụy Điển đã thành công tại cuộc thi Eurovision với ca khúc Waterloo. 4 thành viên của ABBA là hai cặp vợ chồng. Đó là Bjorn, người không có râu là chồng của Agnetha, ca sĩ tóc vàng và Benny, râu quai nón, chồng của ca sĩ tóc nâu Anni Frid, hiệu là Frida. Trong vòng 8 năm, họ đã chinh phục khán giả toàn cầu với những ca khúc bất hủ như Money, Money, Money, Money, Dancing Queen, Super Trouper. 4 công dân Thụy Điển này đã bán được 250 triệu album từ năm 1974 đến năm 1982.

ABBA, đó là âm nhạc mà các bậc cha mẹ cho phép con cái mình được nghe. Chính Anderson là người đưa ra ý tưởng lấy chữ cái đầu tiên của bốn thành viên để đặt tên cho ban nhạc... Trật tự alphabe cho phép các đĩa nhạc của họ được xếp ở vị trí đầu tại các giá đĩa ở các cửa hàng bán băng đĩa. “Stikkan” và 4 thành viên của ABBA đã đưa ra ý tưởng kinh doanh âm nhạc của họ. Nhưng thành công nào cũng có giá của nó. 4 thành viên của ABBA phải chấp nhận những tour diễn không ngừng và kiệt sức. Những lần cãi vã trong nhóm và giữa từng cặp vợ chồng ngày càng nhiều. Agnetha và Bjorn ly hôn năm 1978. Frida và Benny chia tay nhau năm 1981. Những sự đổ vỡ đáng tiếc này đã cho ra đời tác phẩm âm nhạc The Winner Takes It All, một trong những bài hát nổi tiếng cuối cùng của ABBA.

Năm 1982, ban nhạc tan rã, Benny và Bjorn, hai người đã từng chung sức viết những ca khúc thành công của nhóm đã bỏ đi cùng với các bản quyền tác giả của họ, còn Agnetha và Anni đã để lại giọng hát tuyệt vời trong lòng người hâm mộ. Người ta dự đoán rằng ABBA tan rã, Benny và Bjorn sẽ chuyển sang hát solo. Song trái lại, cả hai đã chọn lựa một cuộc sống yên bình với vai trò của những người cha trong gia đình. Họ sáng lập công ty quảng cáo băng đĩa riêng và được xếp vào hàng những nghệ sĩ giàu nhất Thụy Điển.

Đáng tiếc, số phận lại không mỉm cười với Frida tóc nâu. Năm 1998, con gái của cô, Lise Lotte, kết quả của lần kết hôn đầu tiên bị chết trong một vụ tai nạn ôtô. Năm sau, chồng của Frida, Hoàng tử Ruzzo Reuss von Plauen chết vì bệnh ung thư. Còn Agnetha đã mua biệt thự Nytorp cùng một công viên rộng lớn và một chuồng ngựa bao la trên đảo Ekera, một hòn đảo yên tĩnh nằm giữa hồ Malaren, cách Stockholm 30km. Vì sợ đám đông nên cô rất ít khi đi chơi và luôn có các vệ sĩ bên mình. Cô đã không đi máy bay từ 15 năm nay. Năm 1990, Agnetha kết hôn với một bác sĩ phẫu thuật và ly hôn năm 1992, tất cả đều luôn trong vòng bí mật.

Buổi trưa mùa xuân năm 1997, Agnetha đã "đụng" phải một trong những người hàng xóm của mình, Gert van der Graaf, một người đàn ông 34 tuổi, tự giới thiệu là một trong các fans của cô. Họ yêu nhau được hai năm và khi chia tay, người đàn ông này chợt biến thành một con người khác hẳn. Hắn gọi điện cho Agnetha tối ngày, thậm chí còn gửi thư đe dọa cô và có mặt ở bất cứ nơi nào cô có mặt. Hoảng sợ, Agnetha đã kiện hắn và cô phát hiện ra rằng, người đàn ông Hà Lan dễ mến này đã luôn bị hình ảnh của cô ám ảnh từ 20 năm nay và hắn đã thực hiện 30 chuyến du lịch đến Thụy Điển trước khi tiêu hết tất cả những số tiền dành dụm của mình để mua một ngôi nhà cách tư dinh của Agnetha 800m. Hắn ta đã tìm hiểu thói quen của cô và sắp đặt một cuộc gặp tưởng chừng như ngẫu nhiên. Ger van der Graaf bị kết án 2 năm tù vì tội khủng bố.

Judy Craymer, một nhà sản xuất kịch người Anh yêu ban nhạc ABBA đã nghe tất cả các ca khúc trong các album của họ và ông đã quyết định gặp Benny và Bjorn để bàn về việc cho ra đời một vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ ban nhạc và sử dụng các ca khúc bất hủ của họ. Ban đầu cả Benny và Bjorn đều từ chối vì không muốn quay lại quá khứ đau buồn của họ. Song năm 1995, họ đã chấp thuận. Ngày 6/4/1999, 20 năm sau khi ABBA giành chiến thắng tại Eurovision, buổi công diễn đầu tiên của vở Mamma Mia ra mắt khán giả. Kể từ đó, đến nay hơn 230 triệu khán giả trên khắp toàn cầu đã đến xem vở nhạc kịch này với số tiền bán vé là 750 triệu USD trong vòng 6 năm. “Mamma Mia đã khiến tôi giàu hơn cả ABBA”, Bjorn nói.

Với thành công của vở nhạc kịch Mamma Mia, ABBA lại một lần nữa thành công và đó là cơ hội để họ đồng ý cùng nhau xuất hiện trước công chúng sau gần 2 thập kỷ vắng bóng. Được biết năm 2000, người ta đã đề nghị chi 1 tỉ USD để 4 thành viên của ABBA tái hợp nhưng họ đã từ chối. Cho đến nay, 360 triệu đĩa của ABBA đã được tiêu thụ, số lượng đĩa này được xếp vào vị trí thứ hai sau ban nhạc huyền thoại Beatles

Lý Thanh Thảo (Theo Paris Match)
.
.
.