Bản đăng ký tham gia Chương trình Tuổi trẻ và Tổ quốc

Thứ Ba, 25/10/2011, 16:52

Điền thông tin vào các mục dưới đây:

1. KHÁI QUÁT Ý TƯỞNG:

· Miêu tả tổ chức, chương trình, dịch vụ, sản phẩm của bạn trong 1-2 câu ngắn gọn.

· Miêu tả ý tưởng dự án của bạn trong 1-2 câu ngắn gọn

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

3. Ý TƯỞNG:

- Đề tài dự thi: (VD: Thay đổi cách giao tiếp giữa công dân và lãnh đạo nhà nước)

- Lựa chọn giai đoạn cho giải pháp của bạn (ý tưởng, thực thi, hoàn thành?)

- Dự án của bạn đã thực hiện được bao lâu và đang ở giai đoạn nào? (VD: vẫn đang ở giai đoạn lên ý tưởng)

Sự cần thiết: Mô tả tại sao ý tưởng giải pháp của bạn lại cần thiết. Dự án của bạn sẽ ảnh hưởng đến đối tượng nào và bao nhiêu người người?

Giải pháp: Giải thích tại sao ý tưởng của bạn lại có tính đột phá và nó sẽ mang lại điều gì? Bạn sẽ làm thể nào để thực hiện hóa và đem lại lợi ích từ ý tưởng của bạn đến với mọi người? Hãy miêu tả cụ thể và chính xác.

Mô hình: Hãy thuyết trình cho chúng tôi một ví dụ cụ thể về việc tận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin và truyền thông cho việc thực thi dự án của bạn.

Nghiên cứu thị trường : Ai là những người cộng sự và ai là đối thủ của bạn? Những thử thách họ sẽ đem lại có tác dụng gì sự thành công và phát triển của bạn?

4. ẢNH HƯỞNG XÃ HỘI

Ý tưởng của bạn ra đời như thế nào: Chúng tôi muốn nghe về khoảnh khắc ‘Ơreka!’ của bạn. Hãy chia sẻ câu chuyện về lúc những người sáng lập nên ý tưởng này nhìn thấy tìm năng của ý tưởng có thể thay đổi thế giới.

Ảnh hưởng xã hội: Chỉ rõ chiều sâu và tầm cỡ của những ảnh hưởng xã hội mà dự án của bạn sẽ mang lại.

Kế hoạch: Miêu tả lại kế hoạch cụ thể trong bao lâu dự án sẽ hoàn thành và phát triển. Trong lộ trình định sẵn là 6 tháng, bạn hãy miêu tả những cột mốc để phát triển sự thay đổi trong dự án của bạn.

LỘ TRÌNH 6 THÁNG:

Nhiệm vụ 1

Nhiệm vụ 2

Nhiệm vụ 3

Nhiệm vụ 4

Nhiệm vụ 5

Nhiệm vụ 6

LỘ TRÌNH 12 THÁNG:

Nhiệm vụ 1

Nhiệm vụ 2

Nhiệm vụ 3

Nhiệm vụ 4

Nhiệm vụ 5

Nhiệm vụ 6

Nhiệm vụ 7

Nhiệm vụ 8

Nhiệm vụ 9

Nhiệm vụ 10

Nhiệm vụ 11

Nhiệm vụ 12

Bạn ước tính bao nhiêu người đã chịu tác động của dự án này?

Bạn ước tính bao nhiêu người sẽ chịu tác động của dự án này trong vòng 3 năm tới?

5. DUY TRÌ DỰ ÁN

· Giải thích về cấu trúc của chương trình, dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn.

· Phân tích SWOT: Tới thời điểm này, những khó khăn nào đã trở thành rào cản cho thành công của dự án của bạn? Bạn có kế hoạch gì có việc khắc phục và vượt qua những thử thách đó để phát triển dự án của mình?

· Tầm nhìn: Bạn có dự đoán gì cho sự thay đổi của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong thập kỳ tới? Dự án của bạn sẽ thích ứng hoặc xử lý những thay đổi này như thế nào?

· Thất bại không phải là một lựa chọn. Nếu như dự án của bạn thất bại trong vòng 2 năm tới, bạn có những phương án dự phòng nào cho ý tưởng của mình?

· Hãy mở rộng sự lựa chọn của bạn ra, bạn sẽ duy trì nguồn chi phí của dự án như thế nào?

· Hãy miêu tả về những cộng sự và đối tác của bạn.

· Hệ thống nhân sự của bạn cần những người như thế nào để có thể đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc như lộ trình bạn đã đề ra

· Tuổi trẻ và Tổ quốc là một nơi tạo điều kiện cho sự cộng tác và hỗ trợ. Hãy chỉ ra những nguồn thông tin từ những dự án khác giúp cho  bạn phát triển và duy trì ý tưởng của mình.

· Chỉ rõ những nguồn thông tin bạn sẵn sàng cung cấp để hỗ trợ những dự án khác

.
.
.