"Bài hát Việt" Tháng 6 mang âm hưởng dân gian

Thứ Tư, 20/06/2007, 11:57
Với 11 ca khúc hay nhất được các nhạc sĩ trong hội đồng nghệ thuật bình chọn để biểu diễn, rock sẽ không còn chiếm ưu thế như trong live show "Bài hát Việt" số tháng 5 vừa qua mà tại live show tháng 6 sẽ phải tạm nhường ngôi lại cho các ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại.

"Bài hát Việt" số thứ hai của năm 2007 - cuộc bình chọn các ca khúc hay trong năm nhằm tôn vinh nhạc sĩ sáng tác và khẳng định tên tuổi ca sĩ thông qua Hội đồng thẩm định chuyên môn và sự bình chọn của khán giả do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Cát Tiên Sa tổ chức sẽ được thực hiện vào tối 24/6.

11 bài hát hay nhất đã được các nhạc sĩ trong hội đồng nghệ thuật bình chọn biểu diễn trong live show này là: "Độc thoại" của nhạc sỹ Quốc Bảo, "Sao lệ rơi giếng Ngọc" của Duy Thịnh, "Tình em mùa xuân" của Mai Kiên, "Khoảng trời của bé" của Nguyễn Huy Hùng, "Gã si tình" của Nguyễn Đăng Tài, "Giấc mơ nhỏ nhoi" của Đức Thụy, "Son" của Đức Nghĩa, "Làng tôi bây giờ" của Phạm Chỉnh, "Ngôi nhà lạc lõng" của Toàn Thắng, "Hãy để trái tim nói" của Đức Cường và "Đồng thoại" của Tăng Nhật Tuệ.

Như vậy, với 11 ca khúc trên, rock sẽ không còn chiếm ưu thế như trong live show "Bài hát Việt" số tháng 5 vừa qua mà tại live show tháng 6 sẽ phải tạm nhường ngôi lại cho các ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại.

Một điểm nổi bật khác trong chương trình "Bài hát Việt" số thứ 2 này là nội dung các sáng tác đã hướng về đề tài xã hội nhiều hơn: Những mảnh đời bất hạnh trong "Hãy để trái tim nói", cuộc sống, sinh hoạt vùng nông thôn Việt Nam trong "Làng tôi bây giờ", vấn đề về gia đình hiện nay trong "Ngôi nhà lạc lõng"…

N.H.
.
.
.