Âm nhạc Hà Nội 60 năm - Tính dân tộc và thời đại

Chủ Nhật, 19/10/2014, 15:01
Ngày 18/10, Hội Âm nhạc Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương tổ chức hội thảo “Âm nhạc Hà Nội 60 năm - Tính dân tộc và thời đại”.

Tại buổi hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội là thành phố có số lượng ca khúc được viết nhiều nhất trên thế giới. Các ca khúc viết về Hà Nội rất đa dạng, được phản ánh ở nhiều khía cạnh, nhiều mặt của cuộc sống. Tiêu biểu như: Hà Nội niềm tin và hi vọng; Nhớ về Hà Nội; Mười chín tháng tám,… Bên cạnh những thành tựu, nhạc sĩ Nguyễn Thiếu Hoa cũng cho rằng, các tác phẩm khí nhạc của Hà Nội còn quá ít và chưa thành công.

Trong khi Tiến sĩ Trịnh Hoài Thu cũng cho rằng, sự hạn chế còn nằm ở việc nội dung chương trình dạy học âm nhạc ở trường phổ thông Việt Nam hiện nay mảng giáo dục nghệ thuật dân gian Việt Nam còn rất mờ nhạt,…

Cảnh Vũ
.
.
.