Ai sẽ là chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2007?

Thứ Sáu, 30/11/2007, 08:33
Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2007 sẽ diễn ra vào 1/12 tại Hải Nam (Trung Quốc). Người đẹp nào sẽ được trao vương miện cùng một phần thưởng trị giá 85.000 USD?

Đến thời điểm này, 4 trong 5 giải thưởng phần thi phụ (fast-track) đã có chủ. Giải Tài năng thuộc về Hoa hậu Ghana Irene Dwomoh. Hoa hậu Trung Quốc Zi Lin Zhang giành giải Miss World Top Model (Người mẫu đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2007). Hoa hậu Mỹ Abigail McCary giành giải Hoa hậu Thể thao. Hoa hậu CH Dominica Ada de la Cruz đoạt giải Áo tắm.

Riêng giải Người đẹp từ thiện (Beauty with a purpose) đang có 5 cô gái của Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Jamaica và Thụy Điển đua tranh. Giải này sẽ được công bố vào đêm chung kết 1/12 tại Sanya, Hải Nam, Trung Quốc.

Đây là cuộc đua tranh quyết liệt để có tấm vé cuối cùng vào đêm đăng quang.

Hoa hậu Cộng hòa Dominica.

Hoa hậu Hong Kong thường xuyên làm việc tại nhà dưỡng lão và có quan hệ khăng khít với tổ chức UNICEF. Hoa hậu Ecuador giúp đỡ những người bị chứng ngứa da Itchiosis. Hoa hậu Jamaica từng giúp các nạn nhân bị bão lụt bằng cách tổ chức chương trình thời trang và một sự kiện âm nhạc.

Hoa hậu Indonesia dạy học tại nhà cho trẻ em kém may mắn, miễn phí dịch vụ y tế cho trẻ sơ sinh và thiếu nhi. Hoa hậu Thụy Điển dành 2 năm vừa qua để làm việc với những người tàn tật.

Hiện tại, đắt giá nhất trên bảng cá cược của tất cả các nhà cái lớn của thế giới chính là Hoa hậu CH Dominica. Ada de la Cruz lớn lên ở Santo Domingo - CH Dominica, một đất nước tràn đầy màu sắc và âm nhạc với một vốn di sản Phi châu khổng lồ.

Vừa tốt nghiệp bằng danh dự của trường trung học, cô trở thành một thư ký kho quỹ. Làm việc nặng nhọc và phải tới trường ban đêm, cô giành được lòng tin của mọi người.

Á hậu Minh Thu.

Cô mong muốn được làm việc trong lĩnh vực sắc đẹp, thích nhảy, nghe nhạc, nhất là salsa, chơi bóng chuyền và chăm sóc con chó cưng có tên là Bambauna. Phương châm cá nhân là Thành quả đến từ sự chăm chỉ làm việc, không phải từ vận may.

Hoa hậu Trung Quốc Zi Lin Zhang cũng có một châm ngôn rất hay: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Nhiều khán giả và giới cá cược rất trông chờ ở cô gái 23 tuổi cao 1m83 này. Trang web chuyên về sắc đẹp Global Beauties tôn Hoa hậu Trung Quốc lên vị trí Át cơ (thứ nhất).

Lựa chọn thứ ba, sự tập trung không cao lắm. Nhà cái này chọn Jamaica, nhà kia lại đặt Lithuania, thậm chí cả Malaysia, Mexico.

Đại diện của Việt Nam, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Đặng Minh Thu tỏ ra rất tự tin. Hôm nay, 106 thí sinh tập luyện cho đêm chung kết vào tối mai, 1/12.

VTC truyền hình trực tiếp đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2007

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã đạt được bản quyền phát sóng truyền hình trực tiếp đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2007. Cuộc thi diễn ra tại Nhà hát Vương miện Sắc đẹp, trong khu du lịch biển Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc) và sẽ được phát sóng vào lúc 19h ngày thứ bảy 1/12/2007 trên kênh VTC1.

Hàng năm, buổi truyền hình trực tiếp đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh thu hút khoảng 2 tỷ người xem ở trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người chiến thắng sẽ được trao vương miện cùng một phần thưởng trị giá 85.000 USD. 

Theo Uy Viễn (Tiền Phong)
.
.
.