9h sáng 6/6 cử hành nghi lễ đón Ngọc Xá Lợi Phật tại chùa Quán Sứ

Thứ Ba, 02/06/2009, 15:14
Nhân chuyến thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chùa Bái Đính (Ninh Bình), Hòa thượng Pháp sư Tịnh Giác - Viện chủ Tổ đình Giác Quang và là cố vấn tối cao Giáo hội Phật giáo Hoàng gia Thái Lan đã công đức cúng dường 3 viên Ngọc Xá Lợi Phật để tôn thờ tại chùa Bái Đính.

Đây là 3 trong 6 viên Ngọc Xá Lợi Phật mà Hòa thượng Giác Quang (khai sơn tổ đình Giác Quang TP HCM ngày nay) đã được trao tặng tại Đại hội Kết tập kinh tạng Pali lần thứ VI tổ chức tại Myanmar năm 1956, để tôn thờ tại Tổ đình Giác Quang.

Ngày 31/5, BTC Đại lễ cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật tại TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Đại lễ cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật sẽ diễn ra vào ngày 6-6. Sau lễ cung nghinh bắt đầu từ 4h sáng, Xá Lợi Đức Phật sẽ được đưa từ chùa Giác Quang ra sân bay Tân Sơn Nhất để 8h15' nghinh đón từ sân bay Nội Bài về chùa Quán Sứ.

Nghi lễ tiếp nhận cử hành vào 9h và đến 13h, Ngọc Xá Lợi Phật sẽ được nghinh đón về để cử hành nghi lễ tại chùa Bái Đính lúc 15h cùng ngày. Sau Đại lễ cung nghinh, tăng ni, phật tử sẽ được chiêm bái Ngọc Xá Lợi

Thanh Hằng
.
.
.