35 triệu đồng để đúc tượng nhà văn Nam Cao

Thứ Tư, 03/11/2004, 08:39
Sáng 2/11, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, Bộ Công an, đã trao tặng số tiền trên cho đại diện Huyện ủy, UBND huyện Lý Nhân. Dự kiến ngày 30/11 tới, khu tưởng niệm sẽ chính thức mở cửa đón khách.

Nam Cao là một nhà văn - chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Những tác phẩm văn học mà ông để lại là tài sản quý giá cho nền văn học Việt Nam. Nhiều người yêu quý ông thực sự vui mừng khi vào năm 1997, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND  tỉnh Hà Nam đã tìm và đưa hài cốt của nhà văn từ huyện Gia Viễn, Ninh Bình về quê hương ông tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Năm 2002, huyện Lý Nhân đã tiến hành xây dựng khu tưởng niệm nhà văn với diện tích 200 m2. Khu tưởng niệm đẹp và bề thế nhưng vẫn thiếu một bức tượng tầm vóc, xứng đáng với công lao của nhà văn

Đào Minh
.
.
.