“Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai lần thứ 9 năm 2013” tại Hải Phòng:

34 thí sinh tham dự vòng chung kết

Thứ Tư, 07/08/2013, 19:46
Từ 1/8 - 31/8/2013, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai 2013.

Tham dự vòng chung kết năm nay có 34 thí sinh, dự thi ở 3 dòng nhạc gồm: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Trong số 34 thí sinh lọt vào vòng chung kết, Hải Phòng có 3 thí sinh gồm: Nguyễn Xuân Tuấn Dương (thính phòng); Hà Minh Tiến (nhạc nhẹ) và Bùi Thị Hồng Chinh (nhạc nhẹ).

Theo thống kê của ban tổ chức các khu vực, số lượng thí sinh tham gia liên hoan tại phía Bắc là hơn 700 thí sinh (đăng ký tại khu vực Hà Nội và tại 18 đài PTTH các tỉnh, thành); khu vực miền Trung – Tây Nguyên là hơn 400 thí sinh (đăng ký tại 14 đài PTTH các tỉnh); khu vực phía Nam có hơn 300 thí sinh tham gia liên hoan (đăng ký dự thi tại TP Hồ Chí Minh và tại 6 đài PTTH tỉnh). Việc tổ chức liên hoan được tổ chức xuyên suốt từ hệ thống đài truyền thanh – Truyền hình cấp huyện rồi chung kết tại cấp tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, để mở rộng đối tượng tham gia, thúc đẩy phong trào ca hát và phát hiện những giọng ca xuất sắc trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Giải Sao Mai 2013 còn được tổ chức tại Châu Âu. Theo đó, Ban tổ chức đã sơ tuyển, bán kết tại 7 nước trong khu vực gồm: Nga, Đức, Bỉ, Pháp, Ba Lan, Hungari, CH Séc.

Cung Văn Hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp TP Hải Phòng – nơi tổ chức Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai 2013.

Tại vòng sơ tuyển, gần 100 thí sinh đã đăng ký tham gia. 30 thí sinh được lọt vào vòng chung kết và 7 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung kết toàn quốc cùng với những thí sinh trong nước. Đó là Lê Văn Hoàng và Martina Thủy, cùng ở CH Séc (thính phòng); Võ Hồng Quân, ở CH Pháp (thính phòng); Hồ Thanh Tùng, ỏ LB Nga (dân gian); Phùng Đình Ngọc Tâm, ở CHLB Đức (nhạc nhẹ); Âu Nguyễn Thanh Nguyên, ở CH Pháp (nhạc nhẹ) và Nguyễn Ngọc Thúy, ở CHLB Đức (nhạc nhẹ).

Đây là lần đầu tiên, giải Sao mai được thực hiện ở nước ngoài. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ không có sự ưu ái đặc biệt nào. Đa số thí sinh còn rất trẻ, ít tham gia biểu diễn trên sân khấu, chưa được đào tạo chuyên nghiệp tại các trường nghệ thuật nên phong cách biểu diễn còn hồn nhiên, mộc mạc. Đây cũng là những ẩn số của giải năm nay bởi các thí sinh chinh phục công chúng bằng những cảm xúc riêng của mình.

Sau các đêm chung kết dành cho các thí sinh theo phong cách thính phòng (10/8), phong cách dân gian (17/8) và phong cách nhạc nhẹ (25/8), 9 thí sinh xuất sắc đại diện cho các dòng nhạc sẽ có mặt trong đêm chung kết xếp hạng ngày 31/8.

Tại đêm chung kết xếp hạng, mỗi thí sinh sẽ biểu diễn 1 ca khúc tự chọn và 1 ca khúc yêu cầu. Ban tổ chức sẽ chọn để trao mỗi dòng nhạc 1 giải Nhất (trị giá 30 triệu đồng), 2 giải Nhì (20 triệu đồng) và giải Khán giả bình chọn nhiều nhất qua hệ thống SMS (10 triệu đồng).

Hiện, danh sách, thành phần ban giám khảo vẫn chưa được công bố. Vòng chung kết giải Sao mai 2013 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 bắt đầu từ ngày 10/8/2013.

Lịch truyền hình trực tiếp các đêm chung kết Sao mai 2013:

- Đêm chung kết dòng Thính phòng diễn ra vào 20 giờ ngày 10/8: BTC chọn 3 thí sinh vào đêm chung kết xếp hạng.

- Đêm chung kết dòng Dân gian diễn ra vào 20 giờ ngày 17/8: BTC chọn 3 thí sinh vào đêm chung kết xếp hạng.

- Đêm chung kết dòng Nhạc nhẹ diễn ra vào 20 giờ ngày 25/8: BTC chọn 3 thí sinh vào đêm chung kết xếp hạng.

- Đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào 20 giờ ngày 31/8 với sự tham gia của 9 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho 3 phong cách âm nhạc.

Đăng Hùng
.
.
.