300 chuyên gia, thức giả bàn về "sách và chấn hưng giáo dục"

Thứ Hai, 07/05/2012, 09:27
Tiếp tục “kích cầu” văn hóa đọc, ngày 6/5, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội thư viện Việt Nam và Dự án văn hóa giáo dục Sách hay đã tổ chức hội thảo “Sách và chấn hưng giáo dục” tại TP Hồ Chí Minh, thu hút hơn 300 người là các nhà giáo dục, nhà sư phạm, chuyên gia, các bậc thức giả cũng như các cá nhân trên cả nước có nhiều tâm huyết với nền văn hóa đọc.

Hội thảo “Sách và chấn hưng giáo dục” ngày 6/5.

Đáng chú ý là với tham luận “Đổi mới sách giáo khoa để chấn hưng giáo dục”, Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng cũng phân chia sách dành cho thế hệ trẻ thành 2 loại: Sách giáo khoa và sách chưa phải giáo khoa. Trong đó, tiến sĩ chỉ rõ sách giáo khoa hiện nay chưa hay bởi 4 lý do: nội dung ôm đồm, còn xa rời cuộc sống, thiếu kiến thức cho con người trong cuộc sống hiện tại và tương lai, thiếu sự tích hợp các kiến thức, chưa thu hút người đọc và có xu hướng chiếm vị trí độc tôn trong mọi cấp học... Cần có sự đầu tư nhiều hơn cho sách giáo khoa. Viết sách phải tốn tiền nhưng đây là sự đầu tư chiến lược lâu dài…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã chính thức phát động đề cử Giải thưởng Sách hay 2012

N.Hoa
.
.
.